09:21 17/09/2014

Ukraine lập 'vành đai an toàn' quanh Donbass

Lực lượng biên phòng Ukraine đã bắt đầu thiết lập "một vành đai an toàn" xung quanh các khu vực ở Donbass bất ổn dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân.

Ngày 17/9, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Nikolai Malomuzh cho biết lực lượng biên phòng nước này đã bắt đầu thiết lập "một vành đai an toàn" xung quanh các khu vực ở Donbass bất ổn dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân.

 

Binh sĩ Ukraine ở miền đông.


Trả lời giới truyền thông trong nước, ông Malomuzh nói: "Tuyến thứ nhất sẽ là các trạm kiểm soát lưu động chạy dọc toàn bộ vành đai của đường phân cách. Tuyến thứ hai là một đường kiểm soát thường trực, tuyến thứ ba là lực lượng tăng viện gồm các hào, các chốt hỗ trợ và tháp canh". Ông coi việc thiết lập "vành đai an toàn" là giải pháp bắt buộc. Ông giải thích: "Đó không phải là đường biên giới song một đường phân định là nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang ở các vùng lãnh thổ được trao quy chế đặc biệt".

 

Khi nêu quan điểm về điều sẽ xảy ra ở khu vực khi luật về quy chế đặc biệt của Donbass hết hiệu lực, ông Malomuzh tuyên bố: "Chúng tôi đang ổn định tình hình, phát triển kinh tế ở nhiều khu vực và họ một lần nữa đang hội nhập nền kinh tế Ukraine và sẽ hoàn toàn quay về Ukraine".

 

Hôm 16/9, Quốc hội Ukraine đã ban hành đạo luật về hệ thống đặc biệt của chính quyền tự phong địa phương ở một số khu vực thuộc Donetsk và Luhansk. Đạo luật này trao quy chế đặc biệt cho một vài khu vực trong thời gian 3 năm.

 

TN