Ukraine đang thành lập một bộ tư lệnh chuyên trách các cuộc tấn công tầm xa, đồng thời xây dựng Lực lượng Phản ứng Nhanh Liên hợp mới trong khuôn khổ tái cơ cấu Lực lượng Vũ trang, nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm sâu và khả năng tác chiến trên tiền tuyến.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố việc thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa và Lực lượng Phản ứng Nhanh Liên hợp như một phần của chương trình cải tổ quy mô lớn đối với quân đội Ukraine, nhằm nâng cao tính linh hoạt trên chiến trường và tăng cường các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga.
Trong bài phát biểu buổi tối ngày 10/7, ông Zelensky cho biết đã ký sắc lệnh thành lập một bộ tư lệnh mới có nhiệm vụ điều phối toàn bộ năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, đồng thời mô tả đây là một bộ tư lệnh có khả năng tạo ra tác động “toàn cầu” đối với nỗ lực tiến hành chiến tranh của Liên bang Nga.
Tổng thống Ukraine cho biết lực lượng này sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm khả năng tiến hành chiến tranh của Liên bang Nga.
Ông Zelensky nói: “Bộ tư lệnh này phải tập trung 100% mọi nguồn lực sẵn có để tiếp tục làm suy giảm tiềm lực chiến tranh của Liên bang Nga”.
Ông cũng cho biết đơn vị mới sẽ do “một vị chỉ huy mạnh mẽ và có kinh nghiệm dày dạn” lãnh đạo.
Bộ tư lệnh mới chính thức hóa chiến dịch tấn công tầm xa
Theo kênh Euro Maidan, động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang nhanh chóng mở rộng các chiến dịch tấn công tầm sâu và tầm trung nhằm vào các mục tiêu quân sự, hậu cần và năng lượng bên trong lãnh thổ Liên bang Nga cũng như tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Liên bang Nga kiểm soát.
Trong những tháng gần đây, lực lượng Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa nhiên liệu, kho đạn dược, trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ chiến dịch quân sự của Liên bang Nga.
Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống hậu cần trên biển tại biển Azov, nhắm vào các tàu vận chuyển nhiên liệu và vật tư tiếp tế đến bán đảo Crimea do Liên bang Nga kiểm soát.
Chiến dịch này nhằm làm suy giảm khả năng duy trì hoạt động chiến đấu của Liên bang Nga trên tiền tuyến bằng cách phá vỡ hệ thống cung cấp nhiên liệu, mạng lưới hậu cần, hệ thống chỉ huy và cơ sở hạ tầng công nghiệp phục vụ chiến tranh, đồng thời buộc Moskva phải phân tán nguồn lực để bảo vệ các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ, cách xa chiến trường.
Việc thành lập một bộ tư lệnh chuyên trách cho thấy Kiev đang thể chế hóa các năng lực này thành một nhánh tác chiến riêng biệt trong Lực lượng Vũ trang, phản ánh vai trò chiến lược ngày càng quan trọng của các cuộc tấn công chính xác tầm xa trong chiến lược phòng thủ của Ukraine.
Nhà máy lọc dầu Omsk của Liên bang Nga - mục tiêu đã bị UAV Ukraine tấn công từ khoảng cách gần 3.000km. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine
Lực lượng Phản ứng Nhanh sẽ kết hợp bộ binh xung kích với thiết bị bay không người lái
Trong bài phát biểu tối 10/7, Tổng thống Zelensky cũng công bố việc thành lập Lực lượng Phản ứng Nhanh Liên hợp, mô tả đây là một thành phần mới của quân đội được thiết kế để phản ứng nhanh trước những thay đổi trên chiến trường.
Theo Tổng thống Ukraine, lực lượng này sẽ kết hợp bộ binh xung kích, các đơn vị máy bay không người lái, pháo binh và các năng lực tác chiến khác thành một lực lượng thống nhất, lấy công nghệ làm trọng tâm và có khả năng triển khai nhanh dọc theo toàn bộ chiến tuyến.
Tổng thống Ukraine cũng thông báo rằng Chuẩn tướng Dmytro Voloshyn, Tư lệnh Quân đoàn Đổ bộ Đường không số 8, người đã được trao tặng danh hiệu cao quý nhất của Ukraine là “Anh hùng Ukraine”. đã được lựa chọn để chỉ huy Lực lượng Phản ứng Nhanh Liên hợp mới.
Ông Zelensky cho biết kinh nghiệm chiến đấu của Chuẩn tướng Voloshyn sẽ góp phần xây dựng lực lượng mới và nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Ukraine.
Thông báo này được đưa ra sau một loạt cải cách quân sự được triển khai trong năm 2026, khi Ukraine tiếp tục điều chỉnh cơ cấu lực lượng dựa trên những bài học rút ra sau hơn bốn năm chiến tranh toàn diện, trong đó có việc tăng cường tích hợp các hệ thống không người lái vào hoạt động tác chiến trên tiền tuyến.
Lực lượng xung kích cũng sẽ được cải tổ
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cũng sẽ tiến hành cải tổ các đơn vị xung kích, đồng thời thừa nhận rằng vẫn còn “nhiều vấn đề và tồn tại”. đặc biệt liên quan đến cách đối xử với quân nhân.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt đầu tiến hành các thủ tục điều tra cần thiết, đồng thời những thay đổi cũng sẽ được thực hiện ở cấp chỉ huy.
Các cuộc điều tra gần đây đối với một số đơn vị xung kích đã dẫn đến việc khởi tố hình sự, tiến hành rà soát nội bộ trong quân đội và thúc đẩy các chương trình cải cách sâu rộng hơn, tập trung vào điều kiện huấn luyện, cách đối xử với tân binh; trách nhiệm của chỉ huy và công tác quản lý nhân sự
Những cải cách này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính chuyên nghiệp của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến với Liên bang Nga vẫn đang tiếp diễn.
Tổng thống Zelensky phê duyệt chiến dịch gây sức ép kéo dài 40 ngày nhằm “buộc” Liên bang Nga chấm dứt chiến tranh
Tổng thống Zelensky đã phê duyệt một chiến dịch tác động kéo dài 40 ngày do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) triển khai, nhằm gây sức ép buộc Liên bang Nga chấm dứt cuộc chiến. Ông tuyên bố Kiev sẽ buộc Liên bang Nga phải tìm kiếm hòa bình.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã đưa ra quyết định này sau cuộc tham vấn với Yevhenii Khmara, Quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine, vào hôm 25/6.
Ông Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 25/6 răng: “Tôi đã phê duyệt một chiến dịch tác động kéo dài 40 ngày dành cho Cơ quan An ninh nhằm vào quốc gia gây hấn, với mục tiêu buộc họ chấm dứt cuộc chiến”.