01:20 23/01/2026

Ukraine lạc quan về ‘kế hoạch thịnh vượng’ của Tổng thống Trump

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/1 bày tỏ lạc quan về kế hoạch phục hồi kinh tế trị giá khoảng 800 tỷ USD với Mỹ, hay còn được gọi là “kế hoạch thịnh vượng” sẽ được ký kết trong tương lai gần.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 22/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ban đầu, Tổng thống Zelensky kỳ vọng có thể ký kết thỏa thuận trong chuyến thăm Nhà Trắng vào giữa tháng 1/2026, nhưng các đồng minh châu Âu đã đề xuất Davos là địa điểm phù hợp hơn để tránh việc thúc ép tiến trình và cho phép các bên có thêm thời gian hoàn thiện nội dung.

Tuy nhiên, trong phát biểu với báo giới tại Davos, ông Zelensky cho biết Kiev và Washington chưa thể ký kết thỏa thuận và vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện nội dung kế hoạch. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các văn bản này cần được xây dựng theo hướng rõ ràng, minh bạch và chặt chẽ, bởi đây sẽ là nền tảng cho quá trình tái thiết và phục hồi kinh tế của Ukraine trong nhiều năm tới.

Ông nhấn mạnh, điều quan trọng là không chỉ chính quyền hiện tại, mà cả các chính quyền kế nhiệm phải hiểu rõ nguồn tiền sẽ đến từ đâu, các kênh tài trợ cụ thể là gì và Ukraine có thể trông đợi thực tế ở mức nào. Theo ông, tính bền vững và khả năng dự đoán của kế hoạch là yếu tố then chốt để tạo niềm tin cho các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân.

Trước đó một ngày, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về những nhu cầu cấp bách của Ukraine, trong đó có các bảo đảm an ninh và hợp tác kinh tế song phương.

Ông Zelensky mô tả cuộc gặp tích cực và cho biết, ông Trump đã xác nhận đề xuất thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa Ukraine và Mỹ. Tuy nhiên, theo Tổng thống Ukraine, các chi tiết cụ thể của sáng kiến này vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi có bất kỳ văn bản chính thức nào được ký kết. 

Ý tưởng về một khu vực phi thuế quan cũng nhận được sự ủng hộ từ Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người gọi đây là một “bước ngoặt” trong phát biểu tại sự kiện Ukraine House Davos ngày 22/1.

Trong bối cảnh Mỹ, Ukraine và Nga tiếp tục thảo luận các đề xuất hòa bình, Kiev đang tận dụng các cơ hội kinh tế như một đòn bẩy nhằm gia tăng sự ủng hộ của Washington. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra trong hai ngày tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, bắt đầu từ ngày 23/1, với sự tham dự của đại diện ba bên.

Dù các chi tiết cụ thể của “kế hoạch thịnh vượng” chưa được công bố rộng rãi, các tuyên bố chính thức cho thấy đây là một khuôn khổ kéo dài 10 năm, có sự tham gia của Ukraine, Mỹ, Liên minh châu Âu và các đối tác G7. Mục tiêu là huy động tổng cộng khoảng 800 tỷ USD thông qua sự kết hợp giữa đầu tư công và tư.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Oleksii Sobolev, kế hoạch sẽ dựa vào các công cụ tài chính như bảo lãnh, chia sẻ rủi ro và mô hình tài chính pha trộn giữa khu vực công và tư. Các lĩnh vực ưu tiên gồm năng lượng, hạ tầng, công nghiệp và nguồn nhân lực, những lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề bởi cuộc xung đột với Nga.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc