12:16 08/12/2022

Ukraine không thể khôi phục hệ thống năng lượng, người dân phải làm quen cảnh mất điện

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng người dân nước này nên chấp nhận cảnh mất điện luân phiên như một phần của cuộc sống.

Chú thích ảnh
Người dân tìm tới các quán cà phê ở Lviv khi nhiều hộ gia đình đang phải chịu cảnh cắt điện luân phiên ngày 24/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một đoạn video được đăng tối 7/12 (theo giờ địa phương), Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không thể khôi phục hoàn toàn hệ thống năng lượng quốc gia, vốn đã chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, đồng thời kêu gọi người dân ứng phó với tình hình này.

Ông nhấn mạnh hệ thống năng lượng của Ukraine không thể được khôi phục 100% như trước đây.
"Chúng ta cần thời gian. Đây là lý do tại sao lịch cắt điện vẫn được duy trì ở hầu hết các thành phố và khu vực”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm. 

Quân đội Nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào các cơ sở trọng yếu trong hệ thống năng lượng của Ukraine từ tháng 10 vừa quá, vài ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom gây chết người trên cầu Crimea. Điện Kremlin đã cáo buộc  tình báo quân đội Ukraine đứng đằng sau âm mưu này. 

Tại thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vụ đánh bom là một hành động khủng bố của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga. Do vậy, chính phủ của ông sẽ có lý do chính đáng khi mở rộng phạm vi hoạt động quân sự để đáp trả.

Chính phủ Ukraine đã kêu gọi người dân giảm tiêu thụ điện và đưa ra các biện pháp cắt điện luân phiên để duy trì hoạt động của hệ thống năng lượng. Trung tuần tháng 11, Thủ tướng Denis Shmygal thông báo các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga đã vô hiệu hóa khoảng một nửa lưới điện quốc gia của Ukraine. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo RT)