02:07 26/02/2014

Ukraine không phải chiến trường đối đầu Đông - Tây

Mỹ và Anh lên tiếng ủng hộ Ukraine trong giai đoạn biến động chính trị tại quốc gia này và cam kết rằng đây không nên được xem như là một chiến trường giữa Đông và Tây.

Mỹ và Anh ngày 25/2 đã lên tiếng ủng hộ Ukraine trong giai đoạn biến động chính trị tại quốc gia này và cam kết rằng đây không nên được xem như là một chiến trường giữa Đông và Tây.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Anh William Hague đang ở thăm Washington đã ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và bày tỏ lo ngại nguy cơ nước này có thể bị chia tách. Ông Hague nói: “Ukraire cần sự hỗ trợ tài chính từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có Nga. Đó không phải là đẩy Ukraine ra xa khỏi Nga mà chỉ là để giúp họ có thể đưa ra lựa chọn của mình”.


Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev ngày 25/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Về phần mình, Ngoại trưởng Kerry nói: “Đây không phải là cuộc chiến thắng thua, không phải là sự đối đầu Đông – Tây mà là vì người dân Ukraine và họ đưa ra lựa chọn cho tương lai của mình”.  Ông Hague sẽ gặp các nhà lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington trong ngày 26/2. Sau đó, ông sẽ thăm Ukraine trong bối cảnh các nhà lãnh đạo tạm quyền tại Kiev hiện nay đang phải đối mặt với mối đe dọa sụp đổ kinh tế và chủ nghĩa ly khai sau khi lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych.

Trước đó, Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết IMF có thể sẽ sớm cử một nhóm kỹ thuật tới Ukraine để hỗ trợ Kiev.

Cũng trong ngày 25/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã cử đặc phái viên tới thủ đô Kiev của Ukraine để thảo luận với các quan chức cấp cao nước này và khẳng định cam kết của LHQ trong việc trợ giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Theo phát ngôn viên LHQ Martin Nesirky, ông Robert Serry đã được TTK chỉ định với vai trò cố vấn cao cấp đã đến Ukraine để khẳng định sự ủng hộ của LHQ đối với người dân nước này. Ông Serry cũng sẽ truyền tải thông điệp của người đứng đầu LHQ rằng LHQ hy vọng tất cả các tổ chức quốc tế cần hợp tác chặt chẽ để giúp Ukraine vượt qua khó khăn lịch sử này. 

Ông Serry đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, quyền Bộ trưởng Tài chính và quyền Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà để thảo luận tình hình và tìm kiếm nỗ lực xây dựng một tương lai thịnh vượng và ổn định cho Ukraine.


T.N