07:09 05/07/2014

Ukraine khởi tố Giám đốc Cơ quan biên giới Nga

Trong một chuỗi các hành động trả đũa, Ukraine đã khởi tố vụ án hình sự đối với người đứng đầu Cơ quan biên giới của Nga.

Ngày 4/7, trong một chuỗi các hành động trả đũa, Ukraine đã khởi tố vụ án hình sự đối với người đứng đầu Cơ quan biên giới của Nga.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Valentin Nalivaichenko cho biết: “SBU đã triển khai các thủ tục tố tụng hình sự chống lại Giám đốc Cơ quan biên giới Nga”.

Nga bị cáo buộc tuồn vũ khí cho phe ly khai miền đông Ukraine. Ảnh: AP


Theo ông Nalivaichenko, SBU đã bắt giam các điệp viên Nga, trong đó có những người làm việc cho Cơ quan An ninh liên bang (FSB) với các cáo buộc cung cấp tài chính, hỗ trợ phe ly khai tại Ukraine, tuồn lậu vũ khí cho phe ly khai tại Donetsk và Lugansk.

Cơ quan biên giới Nga trực thuộc FSB – tiền thân chính là Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB).

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/7 đã phủ nhận các cáo buộc của Bộ Ngoại giao Anh rằng nước này đang cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai tại Ukraine, coi những cáo buộc này là "đáng xấu hổ". Ngoài ra, Nga cũng cho biết một trong các trạm kiểm soát biên giới của nước này ở khu vực nam Rostov ngày 3/7 đã bị trúng đạn cối bắn từ Ukraine.


T.N