10:22 08/10/2018

Ukraine khởi động cuộc tập trận không quân quy mô lớn với NATO

Thông báo ngày 8/10 của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đã bắt đầu một loạt các cuộc tập trận không quân quy mô lớn với Mỹ và các nước khác là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tham gia cuộc tập trận Đinh ba Thần tốc (Rapid Trident) 2017 tại khu vực Yavoriv, gần thành phố Lviv, Ukraine ngày 15/9/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận có tên "Clear Sky 2018" diễn ra tại miền Tây Ukraine và sẽ kéo dài đến ngày 19/10 tới. Khoảng 700 binh sĩ tham gia, một nửa đến từ các nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ, Anh, Hà Lan, Ba Lan và Romania. Các máy bay Mỹ như máy bay chiến đấu F-15C Eagle và máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules cùng máy bay không người lái sẽ huấn luyện với khoảng 30 máy bay của Ukraine.

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ignat cho biết máy bay của Ba Lan và Romania sẽ lần đầu tiên đến Ukraine và phối hợp với máy bay của nước này nhằm "bảo vệ không phận".

Tuyên bố của Không quân Mỹ cho biết mục tiêu cuộc tập trận Clear Sky 2018 là "tăng cường năng lực khu vực nhằm bảo vệ chủ quyền trên không và thúc đẩy hòa bình và an ninh thông qua hợp tác".

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh đối đầu giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trong đó Kiev và phương Tây cáo buộc Nga ủng hộ lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine và triển khai binh lính đến biên giới. Moskva bác bỏ cáo buộc trên.

Bích Liên (TTXVN)