Các nhà lập pháp Ukraine đã bỏ phiếu trì hoãn tất cả các cuộc bầu cử địa phương, gia hạn quyền hạn của hội đồng khu vực và các quan chức cho đến khi lệnh thiết quân luật được gỡ bỏ ở nước này.
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo đài RT ngày 8/10, cuộc bầu cử địa phương ở Ukraine dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak thông báo rằng quốc hội đã thông qua một nghị quyết chính thức thừa nhận rằng không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến. Quyết định này được thông qua với 308 nghị sĩ bỏ phiếu thuận, không có phiếu chống và một phiếu trắng.
Ông Zheleznyak viết trên Telegram: “Nói một cách đơn giản, sẽ không có bầu cử địa phương vào tháng 10/2025”. Lý do là không thể đảm bảo các tiêu chuẩn dân chủ và an toàn cho cử tri.
Nghị quyết cho rằng không thể tổ chức bầu cử là do Liên bang Nga và nêu rõ các hội đồng địa phương, các thị trưởng sẽ tiếp tục tại nhiệm cho đến khi lệnh thiết quân luật được gỡ bỏ. Nghị quyết khẳng định rằng quyết định về bầu cử địa phương mới sẽ được đưa ra theo hiến pháp, luật bầu cử và các luật của Ukraine khi xung đột kết thúc.
Lệnh thiết quân luật và tổng động viên đầu tiên được ban bố ở Ukraine vào tháng 2/2022 và kể từ đó đã được gia hạn nhiều lần.
Tổng thống Volodymyr Zelensky viện dẫn xung đột với Nga là lý do trì hoãn cả bầu cử tổng thống và quốc hội. Mặc dù nhiệm kỳ tổng thống của ông chính thức hết hạn vào tháng 5/2024, nhưng ông vẫn tại nhiệm, khẳng định rằng không thể tổ chức bầu cử dưới thời thiết quân luật.
Trong khi đó, Nga duy trì quan điểm rằng ông Zelensky đã mất tính hợp pháp và cáo buộc ông từ chối tổ chức bầu cử. Các quan chức Nga cho rằng chính quyền Ukraine hiện tại không còn đại diện cho công dân nước này và thỏa thuận hòa bình nào được ký dưới thời ông Zelensky sẽ thiếu giá trị pháp lý, vì có thể bị chính phủ mới ở Ukraine phản đối sau này.