Theo dữ liệu không quân Ukraine được kênh ABC News phân tích, Ukraine ghi nhận mức tăng 38% tổng số các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Liên bang Nga trong tháng 9 so với tháng 8.
Theo hãng tin AFP, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 5.636 thiết bị bay không người lái và 187 tên lửa vào Ukraine trong tháng 9. Con số này tương đương mức tăng khoảng 39% về số thiết bị bay không người lái và gần 20% về số tên lửa so với tháng 8.
Trung bình mỗi ngày trong tháng 9 có gần 188 thiết bị bay không người lái và hơn 6 tên lửa của Nga. Lực lượng phòng thủ đã bắn hạ và ngăn chặn gần 87% tổng số thiết bị bay không người lái và hơn 68% tên lửa của Nga trong tháng này, tỷ lệ tương đương với các tháng trước.
Xem video hiện trường một vụ tấn công ở Kharkov (Nguồn: Reuters):
Đến nay, tháng 7/2025 là tháng vất vả nhất đối với lực lượng phòng thủ Ukraine, khi Nga phóng 6.443 thiết bị bay không người lái và tên lửa trong cả tháng.
Tháng 8 ghi nhận mức giảm nhẹ các cuộc tấn công của Nga. Đây là tháng đầu tiên kể từ tháng 4 có số vụ tấn công thấp hơn so với tháng trước đó.
Theo Phái bộ Giám sát Nhân quyền Liên hợp quốc tại Ukraine, các cuộc tấn công của Nga có xu hướng gia tăng.
Ví dụ, trong đêm 6 và rạng sáng 7/9, Nga tiến hành cuộc tấn công đường không lớn nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra, khi phóng 810 thiết bị bay không người lái và 13 tên lửa vào Ukraine. Ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và 41 người bị thương tại sáu vùng của Ukraine cùng thủ đô Kiev.
Các cuộc tấn công lớn khác diễn ra vào đêm 19 và rạng sáng 20/9 với tổng cộng 619 thiết bị; đêm 27 và rạng sáng 28/9 với 643 thiết bị.
Cả Nga lẫn Ukraine đều không công bố dữ liệu chi tiết về quy mô chiến dịch tấn công của mình.
Không quân Ukraine công bố tổng số vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Nga hàng ngày, trong khi Bộ Quốc phòng Nga chỉ công bố số thiết bị bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ.
Các con số này không bao gồm thiết bị bay không người lái góc nhìn người thứ nhất vốn chiếm ưu thế trên các tuyến đầu.
Cả lực lượng Nga và Ukraine cũng sử dụng các vũ khí tầm ngắn này để tấn công các khu đông dân ngay sau tuyến đầu. Các thiết bị bay tầm xa cũng thường được sử dụng để đánh vào các thị trấn, thành phố gần tuyến đầu.
Nga khẳng định các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào mục tiêu quân sự và công nghiệp. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công gây thiệt hại cho dân thường.
Về phần mình, Ukraine cũng tiếp tục chiến dịch tầm xa trong tháng 9, trong đó tập trung tấn công ổn định vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ tổng cộng 2.788 thiết bị bay tầm xa của Ukraine trong tháng 9, trung bình gần 93 chiếc mỗi ngày. Con số này tăng nhẹ so với tháng 8, khi Nga cho biết đã bắn hạ 2.786 thiết bị, trung bình gần 90 chiếc mỗi ngày.
Các số liệu của Bộ Quốc phòng cho thấy tháng 5/2025 là thời điểm cao nhất về các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, khi Nga tuyên bố bắn hạ 3.611 thiết bị, trung bình 116 chiếc mỗi ngày.