09:06 05/09/2025

Ukraine hợp tác với Đài Loan phát triển thiết bị bay không người lái chiến đấu

Một thỏa thuận hợp tác ba bên trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng vừa được ký kết giữa Ukraine, Đài Loan (Trung Quốc) và Ba Lan, tập trung vào phát triển thiết bị bay không người lái phục vụ mục đích quân sự.

Chú thích ảnh
Binh sỹ Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV). Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Theo đài RT ngày 4/9, biên bản ghi nhớ được công bố tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (MSPO) tổ chức tại thành phố Kielce, Ba Lan. Văn kiện này được ký bởi ông Tony Hsu - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Quốc phòng Đài Loan, ông Bartlomiej Dobosz - người sáng lập Phòng Thương mại Ba Lan - Đài Loan, cùng ông Dmitry Dymyd - đại diện Lviv Tech Cluster của Ukraine.

Theo thỏa thuận, Ukraine sẽ đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển, Ba Lan cung cấp chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, trong khi công ty Thunder Tiger của Đài Loan chịu trách nhiệm cung cấp công nghệ và linh kiện. Doanh nghiệp này, đặt trụ sở tại thành phố Đài Trung, được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong công nghệ UAV, từng giới thiệu các sản phẩm như thiết bị bay FPV có thể mang súng cối 81mm và một mẫu UAV cảm tử hoạt động trên biển.

Văn phòng Đài Loan tại Ba Lan cho biết, thỏa thuận được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy hợp tác trao đổi công nghệ mà còn góp phần mở rộng tiềm năng phát triển công nghiệp quốc phòng, hướng tới tăng cường an ninh dựa trên các giá trị chung của các bên tham gia.

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Cạnh tranh chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng, trong khi xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn và đặt ra nhu cầu cấp thiết về đổi mới công nghệ quân sự. Việc Ukraine tăng cường hợp tác trong lĩnh vực UAV được giới phân tích đánh giá là bước đi chiến lược, vừa nhằm củng cố năng lực quốc phòng, vừa thể hiện xu hướng liên kết giữa các đối tác có chung lợi ích an ninh.

Quan hệ giữa Ukraine và Đài Loan thời gian gần đây có nhiều dấu hiệu gắn kết hơn. Tháng trước, một đoàn nghị sĩ Ukraine đã tới Đài Bắc và có cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền Đài Loan Lại Thanh Đức. Đây được xem là tín hiệu cho thấy hợp tác giữa hai bên đang mở rộng.

Đối với Ukraine, việc tham gia hợp tác chế tạo thiết bị bay không người lái với Đài Loan mang nhiều ý nghĩa thực tiễn. Trên chiến trường, UAV đã trở thành công cụ quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công. Kinh nghiệm mà Ukraine tích lũy trong quá trình tác chiến có thể mang lại những đóng góp đáng kể cho dự án chung. Ngược lại, Đài Loan sẽ có cơ hội tiếp cận nhanh hơn các công nghệ chiến thuật hiện đại nhằm nâng cao khả năng phòng vệ.

Ba Lan được xem là mắt xích quan trọng của thỏa thuận, với vai trò cầu nối giữa hai bên còn lại. Là quốc gia thành viên NATO và sở hữu nền công nghiệp quốc phòng phát triển, Ba Lan có điều kiện để thúc đẩy thỏa thuận ba bên đi vào thực chất, từ cam kết trên giấy tờ đến triển khai các dự án cụ thể.

Giới quan sát nhận định rằng thỏa thuận tại Ba Lan không chỉ mang tính chất kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng mà còn phản ánh xu thế hợp tác ngày càng gia tăng giữa các đối tác có chung lợi ích an ninh. Tuy nhiên, bước đi này cũng có thể làm phức tạp thêm bức tranh quan hệ quốc tế, nhất là khi vấn đề liên quan đến Đài Loan luôn là chủ đề nhạy cảm trong các diễn biến khu vực.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc