03:20 21/03/2014

Ukraine hối thúc các nước trừng phạt kinh tế Nga

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đề nghị gây sức ép kinh tế toàn cầu đối với Nga.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 21/3 đã đề nghị gây sức ép kinh tế toàn cầu đối với Nga.

Phát biểu sau khi ký thỏa thuận quan hệ đối tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, ông Yatsenyuk cho rằng sức ép kinh tế là cách duy nhất để kiềm chế Moskva.

Ông Arseniy Yatsenyuk. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó cùng ngày, cơ quan báo chí của Tòa án Hiến pháp Ukraine (CCU) cho biết CCU đã tuyên bố việc Crimea (Crưm) tuyên bố

Phát ngôn viên Bộ Kinh tế Đức ngày 21/3 cho biết nước này đã quyết định ngừng thông qua tất cả các hợp đồng xuất khẩu liên quan đến lĩnh vực quốc phòng sang Nga.

độc lập khỏi nước này là vi hiến. Theo phán quyết của CCU, việc bán đảo trên Biển Đen này quyết định tìm kiếm độc lập là không phù hợp với Hiến pháp, văn kiện đảm bảo sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày 21/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ bảo vệ Ngân hàng Rossiya - mục tiêu của lệnh trừng phạt của Mỹ sau khi Moskva sáp nhập Crimea.

Tuyên bố của ông Putin là nhằm phản bác lại Mỹ sau khi Washington trừng phạt đích danh Ngân hàng Rossiya với lý do đây là ngân hàng riêng của giới chức cấp cao Nga. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định ngân hàng đặt tại St.Petersburg này chẳng liên quan gì tới các diễn biến tại Crimea.

Hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin cùng ngày, cơ quan phòng chống ma túy của Nga cảnh báo việc Washington trừng phạt người đứng đầu cơ quan này do việc Moskva sáp nhập Crimea sẽ hủy hoại quan hệ hợp tác giữa hai bên.


TN (Theo AFP/Reuters)