02:07 21/02/2014

Ukraine dừng chiến dịch chống khủng bố

Ngày 21/2, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu nhất trí dừng chiến dịch chống khủng bố trên phạm vi cả nước. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Ngày 21/2, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu nhất trí dừng chiến dịch chống khủng bố trên phạm vi cả nước. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.         

Theo thông tin từ phía đảng đối lập Batkivshina, nghị quyết của Quốc hội Ukraine còn bao gồm việc thả những người bị bắt giữ và cấm các lực lượng chính phủ phong tỏa các tuyến đường. Theo đó, lực lượng của Bộ Nội vụ Ukraine sẽ ngay lập tức dừng phong tỏa các tuyến giao thông trên cả nước, còn lực lượng của Bộ Quốc phòng sẽ được rút về nơi đóng quân. Bên cạnh đó, chính quyền sẽ hộ trợ các gia đình có người chết và bị thương trong các vụ hỗn loạn vừa qua.         

Xung đột tiếp diễn căng thẳng giữa người biểu tình bạo động và cảnh sát Ukraine tại Kiev ngày 20/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Quyết định của Quốc hội Ukraine được đưa ra chỉ một ngày sau khi nước này tiến hành chiến dịch chống khủng bố trên phạm vi toàn quốc nhằm đối phó với làn sóng biểu tình chống chính phủ hiện nay. Chiến dịch này dựa trên luật chống khủng bố của Ukraine và được công bố nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự công cộng và biên giới của đất nước.

Tuy nhiên, người biểu tình chống chính phủ, trong đó có các thành phần quá khích và dân tộc cực đoan, tiếp tục có các hành động leo thang như đốt phá và tấn công các lực lượng an ninh. Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế Ukraine, các vụ bạo lực bùng phát từ ngày 18/2 đến nay đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng, trong khi phe đối lập cho rằng con số này là hơn 100 người. Cũng trong 3 ngày qua, đã có 571 người bị thương, trong đó 363 người phải nhập viện.         

Phương Tây gia tăng sức ép

Trong khi đó, phản ứng trước tình trạng bạo loạn ở Ukraine, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ cùng một số nước phương Tây khác tiếp tục gia tăng sức ép lên chính phủ quốc gia Đông Âu này.         

Theo thông tin từ Ngoại trưởng Italy Emma Bonino, ngoại trưởng 28 nước EU trong một cuộc họp khẩn ngày 20/2 đã nhất trí áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với một số quan chức Ukraine, song không công bố chi tiết danh sách này. EU cũng nhất trí đình chỉ xuất khẩu trang thiết bị chống bạo động cho Ukraine.

Một nguồn tin ngoại giao khác cho biết thêm, số người bị liệt vào danh sách trừng phạt sẽ phụ thuộc vào các diễn biến thực tế và các ngoại trưởng EU đã có một cam kết chính trị đối với các biện pháp trừng phạt. Ngoại trưởng Italy còn cho biết các nước EU cũng đồng ý viện trợ y tế và cấp thị thực cho những người bất đồng chính kiến.         

Cùng ngày, 3 phái viên của EU hiện đang ở Kiev, gồm các ngoại trưởng của Pháp, Đức và Ba Lan đã tiếp tục có các cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych và các lãnh đạo phe đối lập ngay trong đêm 20/2. Nội dung các cuộc thảo luận là bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn, sửa đổi hiến pháp và thành lập chính phủ mới tại Ukraine.

Theo thông tin từ Ngoại trưởng Ba Lan, các cuộc gặp đã đạt được tiến bộ, song vẫn còn nhiều khác biệt. Phía Ba Lan cũng thông báo rằng Tổng thống Ukraine Yanukovych bày tỏ sẵn sàng tiến hành bầu cử sớm ngay trong năm nay. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.         

Bộ Ngoại giao Anh ngày 20/2 thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Kiev. Còn từ Washington, Mỹ cũng gia tăng sức ép khi bày tỏ thất vọng trước việc mà Mỹ cho rằng các lực lượng chính phủ Ukraine đã bắn vào người biểu tình. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cũng kêu gọi các lực lượng chính phủ Ukraine rút khỏi các điểm nóng ở thủ đô Kiev. Trước đó, Mỹ đã liệt 20 quan chức hàng đầu của Ukraine vào danh sách trừng phạt cấm đi lại và đe dọa sẽ có thêm các biện pháp mới.         

Trong phản ứng của mình, Nga cho rằng quyết định trừng phạt của EU mang tính chính trị và thực tế không có bất kỳ ý nghĩa nào. Đại diện thường trực của Nga tại EU tuyên bố vấn đề là hiệu quả của quyết định trừng phạt này, đồng thời hy vọng nó nhắm tới đúng các đối tượng chịu trách nhiệm gây ra tình trạng hiện nay. Tổng thống Nga cùng ngày cũng tiến hành thảo luận về tình hình Ukraine với lãnh đạo các nước Anh, Mỹ và Đức.


TTXVN/Tin tức