03:16 25/03/2023

Ukraine dự kiến thu hoạch được 45 triệu tấn ngũ cốc và các loại đậu

Ukraine dự kiến thu hoạch được 45 triệu tấn ngũ cốc và các loại đậu trong năm nay.

Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng tại Kharkiv, Ukraine, ngày 19/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 24/3 cho biết: "Như năm trước, Ukraine sẽ được cung cấp đầy đủ lương thực và ngũ cốc".

Đặc biệt, Ukraine ước thu hoạch được 16,6 triệu tấn lúa mì trong năm nay với mức tiêu thụ nội địa khoảng 5 triệu tấn.

Quan chức này cho biết thêm Chính phủ Ukraine đang giúp đỡ nông dân để đảm bảo việc gieo trồng mùa Xuân diễn ra suôn sẻ.

Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, nông dân nước này đã thu hoạch được 53,9 triệu tấn ngũ cốc và các loại đậu trong năm ngoái, giảm so với mức kỷ lục 86 triệu tấn vào năm 2021, nguyên nhân do xung đột tại Ukraine và năng suất thấp hơn.

Trước khi bùng nổ chiến sự, Ukraine có thể xuất khẩu 6-7 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Ukraine chỉ xuất được khoảng hơn 2 triệu tấn mỗi tháng. Ukraine thường xuất khoảng 30% lượng ngũ cốc sang châu Âu, 30% đến Bắc Phi và 40% đến châu Á.

Thanh Bình (TTXVN)