05:19 21/05/2015

Ukraine đình chỉ hợp tác quân sự với Nga

Quốc hội Ukraine đã quyết định đình chỉ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quân sự với Nga, báo hiệu một sự rạn nứt trong quan hệ giữa hai quốc gia này.

Ngày 21/5, với 272 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã quyết định đình chỉ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quân sự với Nga, động thái được dự đoán từ lâu báo hiệu một sự rạn nứt hơn nữa trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này.


Lính Ukraine cầm một quả pháo chưa phát nổ gần công trường khai mỏ ở quận Novoazovsk. Ảnh: AFP


Quốc hội Ukraine đã hủy bỏ 5 thỏa thuận hợp tác, trong đó có thỏa thuận trao cho quân đội Nga quyền quá cảnh ở Ukraine để tới Moldova. Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quân sự được Kiev và Moskva ký kết tháng 11/1995 tại Sochi (Nga) và được Quốc hội Ukraine đã thông qua vào năm 2002. 


Quan hệ giữa Nga và Ukraine ngày càng xấu đi sau khi xảy ra cuộc đảo chính của các lực lượng thân phương Tây lật đổ chính phủ của cựu Tổng thống V.Yanukovych hồi tháng 2 năm ngoái. Sự kiện này đã "châm ngòi" cho việc Nga quyết định sáp nhập Crimea vào tháng 3/2014, cũng như các cuộc xung đột sau đó giữa chính quyền thân phương Tây ở Ukraine với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine. Chính quyền Kiev cho rằng Nga đang hậu thuẫn về tài chính và quân sự cho lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này, điều mà Nga nhiều lần lên tiếng phủ nhận.



TTXVN/Tin tức