07:08 30/07/2014

Ukraine đề xuất tiếp cận địa điểm MH17 rơi

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị Belarus tổ chức các cuộc đàm phán giữa các phái viên của Nga và Ukraine để thảo luận việc tiếp cận địa điểm máy bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine.

Ngày 29/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị Belarus tổ chức các cuộc đàm phán giữa các phái viên của Nga và Ukraine để thảo luận việc tiếp cận địa điểm máy bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine.

Văn phòng Tổng thống Ukraine nêu rõ “ông Petro Poroshenko đã liên lạc với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để đề xuất việc hợp tác tổ chức một cuộc gặp ở Minsk” vào ngày 31/7 giữa cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov và một đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Lực lượng đòi liên bang hóa kiểm tra các xe qua lại tại chốt kiểm soát ở Lisichansk, miền Đông Ukraine ngày 28/7. AFP-TTXVN


Cuộc đàm phán tại thủ đô Belarus sẽ bàn thảo việc các chuyên gia quốc tế tiếp cận địa điểm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị rơi và vấn đề trả tự do cho tất cả các con tin bị lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine cầm giữ.

Canada áp đặt vòng trừng phạt mới với Nga

Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 29/7 đã công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ áp dụng những chế tài mới nhằm vào nền kinh tế Nga.

Đây sẽ là vòng trừng phạt thứ 11 mà Canada áp đặt lên Nga kể từ tháng 3, cho đến gần đây chủ yếu nhằm vào các cá nhân và công ty có quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Harper nhấn mạnh vòng trừng phạt mới sẽ đặt Canada trong sự “phối hợp chặt chẽ” với 2 đồng minh của mình. Chi tiết về các biện pháp trừng phạt của Canada dự kiến sẽ được đưa ra trong những ngày tới.


TN (Theo AFP)