Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Công ty Công nghệ không người lái Ukraine (UUT) và Tập đoàn Công nghiệp Vidar của Đan Mạch đã nhất trí thành lập một liên doanh tại Đan Mạch để sản xuất hàng loạt hệ thống robot mặt đất Ravlyk.
Hệ thống chiến đấu robot Droid TW 12.7 mới của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine (mod.gov.ua/en)
Sáng kiến này nhằm mở rộng cơ sở công nghiệp và tăng cường chuỗi cung ứng châu Âu để đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine.
Các đối tác hiện đang tiến hành các giai đoạn pháp lý, kỹ thuật và quy định để bắt đầu sản xuất robot. Quỹ United Tech Assets (Ukraine) đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập mối liên hệ và phối hợp giữa các doanh nghiệp Ukraine và Đan Mạch.
Trong khuôn khổ dự án hợp tác, các công ty trên đã phân chia rõ ràng phạm vi trách nhiệm. UUT của Ukraine sẽ tiếp tục quản lý việc phát triển, thiết kế hệ thống và cải tiến nền tảng tại Ukraine. Đổi lại, Vidar Industries của Đan Mạch sẽ đảm nhiệm việc triển khai dây chuyền sản xuất, lắp ráp trực tiếp hệ thống không người lái, kiểm soát chất lượng, hậu cần linh kiện và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định của châu Âu.
Hệ thống Ravlyk là một nền tảng mặt đất đa năng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến tuyến, từ trinh sát và hỗ trợ hỏa lực đến hậu cần và sơ tán người bị thương. Thiết bị này đạt tốc độ lên đến 12 km/h và có khả năng tải trọng riêng là 300 kg (với khối lượng hàng hóa kéo theo lên đến 2 tấn). Thiết bị không người lái mặt đất này có tầm hoạt động 30 km và thời gian hoạt động liên tục sau một lần sạc là 6 giờ (72 giờ ở chế độ chờ).
Việc hội nhập vào chuỗi cung ứng quốc phòng châu Âu là chiến lược nhất quán của Ukraine. Vào tháng 6 năm nay, UUT đã ký một thỏa thuận hợp tác công nghiệp với nhà sản xuất nền tảng di động Haulotte của Pháp. Vào thời điểm đó, mục tiêu của công ty này là thu hút năng lực của Haulotte để hỗ trợ việc mở rộng sản xuất và quản lý vòng đời của các nền tảng hoàn toàn chạy bằng điện RAVLYK (UMP2) do UUT phát triển.