03:09 05/03/2015

Ukraine có thể nhận được khoản vay mới của IMF

Ukraine đã đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để có thể nhận được khoản vay mới từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 4/3, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết Ukraine đã đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để có thể nhận được khoản vay mới từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).


Thủ tướng Yatsenyuk phát biểu trước Quốc hội tại phiên họp ở Kiev ngày 2/12/2014. Ảnh: AFP-TTXVN


Thủ tướng Yatsenyuk hy vọng Ban lãnh đạo IMF sẽ thông qua quyết định này vào ngày 11/3 tới và nhấn mạnh khoản vay mới này là rất quan trọng đối với Ukraine nhằm ổn định nền kinh tế.

Trước đó, ngày 2/3, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn đề xuất của chính phủ về Luật sửa đổi ngân sách quốc gia. Bộ Trưởng Tài chính Ukraine Natalia Jaresko cho rằng việc thông qua luật sửa đổi ngân sách là một trong những điều kiện cần thiết để nhận các khoản tín dụng mới từ IMF.

Cuối tháng 4/2014, IMF đã thông qua gói viện trợ tài chính trị giá 17 tỷ USD cho Ukraine trong hai năm. Đây là một phần trong chương trình cứu trợ quy mô lớn dành cho Kiev có tổng trị giá lên tới 27 tỷ USD do Ngân hàng Thế giới (WB), Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác khác cung cấp.

Để nhận được đầy đủ gói cứu trợ tài chính, Chính phủ Ukraine phải thực hiện một loạt các điều kiện theo yêu cầu của IMF, như tái cấu trúc ngành năng lượng, tài chính, ngân hàng và cải cách khu vực hành chính trong vòng 4 năm.


TTXVN/Tin tức