Truyền thông Mỹ nhận định Ukraine có thể phải mất nhiều năm mới có thể bắt đầu sản xuất hệ thống phòng không Patriot, do Kiev cần thời gian để phối hợp chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ 3 khai thác, chia sẻ lại)
“Do đó, thỏa thuận cấp phép sản xuất Patriot không thể mang lại giải pháp trong ngắn hạn”, truyền thông Mỹ cho hay.
Nguồn tin đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi của thỏa thuận này, mặc dù các quan chức và nhà sản xuất Ukraine vẫn đang chuẩn bị tiếp tục triển khai thỏa thuận.
Theo truyền thông Mỹ, việc ký kết thỏa thuận có thể khuyến khích các nước đồng minh chuyển số tên lửa Patriot hiện có trong kho dự trữ cho Ukraine, bởi họ biết rằng việc bổ sung số vũ khí này đã được tính đến trong kế hoạch.
Ngày 31/7, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ cần hết sức thận trọng khi cấp phép cho các quốc gia khác sản xuất vũ khí của Mỹ. Ông cho biết Washington chưa đồng ý chuyển giao cho Kiev công nghệ sản xuất hệ thống Patriot cũng như tên lửa hành trình Tomahawk, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng thực hiện việc chuyển giao này.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận việc triển khai sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép của Mỹ có thể mất từ 12 tháng đến vài năm do các thủ tục hành chính.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Yedyni Novyny, ông Zelensky cho biết Mỹ về cơ bản đã đưa ra quyết định chính trị về việc cấp các giấy phép cần thiết để Ukraine sản xuất Patriot. Tuy nhiên, để quyết định này được triển khai trên thực tế, Kiev vẫn phải hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong bối cảnh xung đột hiện nay, Kiev cần rút ngắn tối đa những thủ tục có thể làm chậm quá trình tăng cường năng lực phòng thủ. Tuy nhiên, Mỹ, các nước châu Âu và những quốc gia khác đều có các quy định riêng, không phải lúc nào cũng có thể nhanh chóng loại bỏ.
“Các thủ tục hành chính có thể tiêu tốn sinh mạng vì nó tiêu tốn thời gian. Quá trình này có thể mất từ 12 tháng đến vài năm”, ông Zelensky nói.
Ông Zelensky cho hay thời gian để Ukraine bắt đầu sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot cũng phụ thuộc đáng kể vào mức độ nước này có thể nội địa hóa quy trình sản xuất.
Theo Tổng thống Ukraine, Mỹ không chuyển giao toàn bộ quy trình sản xuất một tên lửa “từ đầu đến cuối” cho một quốc gia duy nhất. Các bộ phận của tên lửa được sản xuất và cung ứng tại nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, Ukraine muốn nhận được số lượng linh kiện được sản xuất trong nước lớn nhất có thể nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng phải đi qua nhiều nước châu Âu.
“Nếu chúng ta nói đến 3, 4 hoặc 5 quốc gia châu Âu thì mọi thứ sẽ rất phức tạp. Tại sao? Đó là vì vấn đề hành chính và nhu cầu đối thoại”, ông Zelensky nói.
Ông dẫn trường hợp Đức làm ví dụ, cho biết nước này mất hơn 2 năm để thiết lập hoạt động sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép của Mỹ. Tuy nhiên, trường hợp của Đức liên quan đến tên lửa PAC-2, không phải PAC-3 - loại tên lửa đánh chặn đạn đạo mà Ukraine đang hướng tới việc thiết lập sản xuất.
“Đối với hoạt động sản xuất tại Ukraine, như tôi đã nói, thời gian sẽ phụ thuộc trước hết vào quan hệ đối tác, việc họ sẽ đề xuất cho chúng ta những gì”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraine cũng lưu ý Kiev muốn giảm tối đa sự phụ thuộc vào hoạt động sản xuất tại các nước châu Âu khác do những thay đổi về chính trị, bầu cử hoặc dư luận có thể ảnh hưởng đến nguồn cung các loại vũ khí quan trọng.
Hiện Ukraine đang chờ Washington cấp giấy phép để sản xuất các hệ thống Patriot. Ukraine và Mỹ cũng đã nhất trí về việc cung cấp hàng tháng các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot cho Kiev.