08:07 15/08/2014

Ukraine cô lập hoàn toàn Lugansk với biên giới Nga

Quân đội Ukraine đã bao vây hoàn toàn thành trì Lugansk của lực lượng ly khai bằng việc phong tỏa con đường cuối cùng nối thành phố này với biên giới Nga.

Ngày 14/8, quân đội Ukraine đã bao vây hoàn toàn thành trì Lugansk của lực lượng ly khai bằng việc phong tỏa con đường cuối cùng nối thành phố này với biên giới Nga.

Binh sĩ Ukraine đi qua khu vực gần thành phố Donetsk ngày 11/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết lực lượng chính quyền đã chiếm ngôi làng Novosvitlivka, qua đó "cắt đứt tuyến đường cuối cùng nối giữa Lugansk, khu vực do lực lượng đòi liên bang hóa kiểm soát, với các vùng lãnh thổ khác, đặc biệt là cửa khẩu Izvaryne".

Cùng ngày, Mỹ đã kêu gọi Ukraine kiềm chế và hạn chế tối thiểu thương vong của dân thường trong bối cảnh lực lượng chính quyền Kiev tấn công quân ly khai đang chiếm đóng miền Đông Ukraine.

Trả lời báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nêu rõ: "Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế để giảm đến mức tối thiểu thương vong của dân thường... Chúng tôi kêu gọi Ukraine có những biện pháp để tránh dân cư địa phương khi họ tìm cách giải phóng thành phố khỏi lực lượng ly khai". Tuy nhiên, bà Harf cũng tái khẳng định rằng Mỹ ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với phe ly khai kéo dài 4 tháng qua, đồng thời cáo buộc phe ly khai cố tình hoạt động trong khu dân cư.

Trong lúc này, giới lãnh đạo quân ly khai ở miền Đông Ukraine cho biết ngày 14/8, chỉ huy quân sự chính của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine, ông Igor Strelkov đã từ chức. Theo tuyên bố đăng trên trang web của lực lượng ly khai, chính quyền ly khai đã "chấp thuận đơn từ chức" của ông Strelkov, một người Nga, khỏi vị trí bộ trưởng quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, "liên quan đến việc ông ta chuyển sang một chức vụ khác".

Trong một diễn biến liên quan ngày 14/8, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố hối thúc các bên xung đột tại Ukraine ngừng bắn để mở đường cho đoàn viện trợ nhân đạo ở nước này. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga và Ukraine đã thảo luận về đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đang đi tới miền Đông Ukraine.

Bộ này cho biết cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Pavlo Klimkiin là một phần của "các cuộc tiếp xúc liên tục" với sự tham gia của Moskva, Kiev và Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế. Bộ này nói: "Họ đã thảo luận về các khía cạnh thực tế của việc nhanh chóng thực thi một sáng kiến nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho nhân dân tại khu vực Đông Nam Ukraine".


TN (Theo Reuters/AFP)