03:07 16/03/2016

Ukraine chi 264 triệu USD hiện đại hóa quân đội năm 2016

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 15/3 cho biết nước này sẽ chi tổng cộng 7 tỷ hryvnya (tương đương khoảng 264 triệu USD) cho các dự án hiện đại hóa quân đội trong năm 2016, tăng 40% so với năm 2015.

Binh sĩ Ukraine chuyển súng cối tự động "Vasilyok" 85mm rời làng Peski ngày 7/11/2015. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo một tuyên bố được đăng tải trên trang tin điện tử của Bộ Quốc phòng Ukraine, số tiền trên sẽ được sử dụng để phát triển và mua vũ khí cũng như các trang thiết bị quân sự mới cho quân đội nước này. Bộ trên cũng đã ký 54 hợp đồng với các công ty nhà nước Ukraine với tổng trị giá khoảng 75 triệu USD về việc cung cấp các vũ khí và trang bị mới.

Năm nay, Ukraine đã tăng 11% tổng ngân sách quốc phòng, lên mức cao kỷ lục là 3,8 tỷ USD nhằm đối phó với cuộc xung đột ở khu vực miền Đông nước này giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy đòi độc lập.

Trong năm 2015, quốc gia Đông Âu này đã chi 188 triệu USD để mua 3.756 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự cho các lực lượng vũ trang.

TTXVN/Tin Tức (Theo Tân Hoa Xã)