Chỉ huy lực lượng máy bay không người lái (UAV) Ukraine cảnh báo Nga đang tìm cách tăng cường năng lực phóng tên lửa đạn đạo cùng lúc, trong bối cảnh Kiev tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot.
Hệ thống phòng không Patriot tại một quốc gia châu Âu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo truyền thông châu Âu ngày 10/8, ông Robert “Magyar” Brovdi, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine, cho biết quân đội Nga hiện có khả năng phóng đồng loạt 77 tên lửa đạn đạo và đang hướng tới nâng con số này lên 200. Theo ông, ngay cả khi Moskva chỉ đạt một nửa mục tiêu trên, quy mô các đợt tập kích cũng sẽ tạo thêm sức ép đáng kể lên hệ thống phòng không Ukraine.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh một trong những điểm yếu lớn của Ukraine là tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Đây là loại vũ khí duy nhất trong kho khí tài hiện nay của Kiev có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Trong những đợt tập kích quy mô lớn, tình trạng thiếu đạn đánh chặn khiến một số tên lửa vẫn xuyên qua mạng lưới phòng không và đánh trúng mục tiêu. Trong khi những tín hiệu từ Mỹ về khả năng cấp phép liên quan tới tên lửa đánh chặn Patriot vẫn chưa rõ ràng, lực lượng Ukraine đang tìm kiếm những biện pháp khác để đối phó.
Ông Brovdi cho rằng cách duy nhất để giảm số lượng tên lửa mà Nga có thể sử dụng là tấn công các cơ sở tham gia vào quá trình sản xuất. Đây cũng là một trong những lý do Ukraine tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Ukraine đẩy mạnh chiến dịch tại Crimea
Cảnh báo của ông Brovdi được đưa ra khi Ukraine đang tiến hành chiến dịch nhằm làm gián đoạn khả năng kiểm soát cũng như các tuyến hậu cần của Nga tại bán đảo Crimea.
Chỉ huy lực lượng UAV Ukraine cho biết các đơn vị dưới quyền ông có thể tấn công số mục tiêu tại Crimea nhiều gấp bảy lần hiện nay nếu nguồn tài chính mà các đối tác phương Tây đã cam kết được giải ngân nhanh hơn. Theo ông Brovdi, lượng trang thiết bị hiện có của lực lượng này mới đáp ứng khoảng 14% mức cần thiết để hoạt động hết công suất.
Ông cho rằng vấn đề không nằm ở năng lực sản xuất của các nhà máy Ukraine mà ở tốc độ cung cấp tài chính. Các khoản hỗ trợ đã được đối tác phân bổ, nhưng quá trình chuyển vốn diễn ra chậm hơn đáng kể so với kế hoạch của Ukraine.
Kể từ khi chiến dịch tại Crimea bắt đầu vào cuối tháng 6, lực lượng Ukraine đã tấn công các cầu đường sắt, kho dầu và cơ sở hạ tầng điện nhằm làm gián đoạn tuyến tiếp tế của Nga. Ông Brovdi tuyên bố Ukraine đã phá hủy hơn 300 khí tài phòng không của Nga, bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không, radar và thiết bị tác chiến điện tử, với mục tiêu mở đường cho các hoạt động bằng UAV.
Dẫn thông tin tình báo Ukraine, ông Brovdi cho biết giới chức Nga đã yêu cầu một số bộ phận chỉ huy quân sự và lực lượng an ninh rời Crimea, đồng thời bí mật di chuyển các tài liệu mật và tác phẩm nghệ thuật khỏi bán đảo.
Theo ông Brovdi, Nga cũng đang tăng cường các biện pháp đối phó với hoạt động của Ukraine tại Crimea. Ông cho biết Moskva đang triển khai các hệ thống gây nhiễu có khả năng làm suy giảm một phần kết nối Starlink trên bán đảo, đồng thời phát triển mạng lưới thông tin vệ tinh riêng.
Chỉ huy Ukraine cho rằng việc Nga sở hữu một hệ thống liên lạc vệ tinh độc lập có thể tạo ra những hệ quả rộng hơn ngoài chiến trường Crimea. Các nhận định trên đều do phía Ukraine đưa ra và hiện Nga chưa có phản hồi chính thức về những thông tin này.