05:12 21/05/2015

Ukraine bị Mỹ ‘dội nước lạnh’ về hệ thống phòng thủ tên lửa

Không có bất kì kế hoạch nào của Mỹ hay NATO về lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) trên lãnh thổ Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết.

Không có bất kì kế hoạch nào của Mỹ hay Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) trên lãnh thổ Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 20/5, bà Harf nói: “Không hề có đề xuất hay kế hoạch đặt BMD ở Ukraine. Mọi người đều biết rõ về BMD của NATO – tất cả đều được đặt trên lãnh thổ thuộc khối. Rõ ràng, hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO không nhằm trực tiếp vào Nga, mà là đối phó với những mối đe dọa từ Trung Đông”.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đặt tại miền Bắc nước Đức. Ảnh: AP


Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc Kiev cho phép triển khai các tổ hợp BMD tại Ukraine là hành động tiêu cực, buộc Nga phải có các hành động đáp trả thích đáng. Thông điệp của Moskva  được phát đi ngay sau khi Ukraine nói về đề xuất để nước ngoài đặt các tổ hợp phòng thủ tên lửa.

Trả lời hãng tin Ukrinform hôm 20/5, Oleksandr Turchynov, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine (NSDC ) nói rằng Kiev luôn sẵn sàng trước các đề xuất triển khai BMD để đối phó với nguy cơ từ Nga, nhất là sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga. Ông Turchynov cũng gợi ý phương Tây cần xem xét tăng cường an ninh bằng việc cấm tàu chiến Nga đi qua eo biển Bosphorus nối Biển Đen với Địa Trung Hải.


HT (Theo Unian, ABCnews)