05:06 26/05/2014

Ukraine bầu cử tổng thống trong bất ổn

Sáng 25/5 (giờ địa phương), cử tri Ukraine đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong tình trạng an ninh thắt chặt và đất nước chìm trong bất ổn, đặc biệt là khu vực miền đông. Cuộc bầu cử được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang đẩy quốc gia Đông Âu này tới bờ vực ly khai.

Sáng 25/5 (giờ địa phương), cử tri Ukraine đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong tình trạng an ninh thắt chặt và đất nước chìm trong bất ổn, đặc biệt là khu vực miền đông. Cuộc bầu cử được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang đẩy quốc gia Đông Âu này tới bờ vực ly khai.

 

Ứng cử viên tổng thống Petro Poroshenko và vợ tại một điểm bỏ phiếu ở Kiev ngày 25/5.


25,5 triệu cử tri Ukraine đủ điều kiện bỏ phiếu có thời gian từ 8 đến 20 giờ (12 đến 24 giờ, theo giờ VN) để chọn ra một trong 21 ứng cử viên tổng thống. Số cử tri đi bỏ phiếu khá đông ở thủ đô Kiev và khu vực miền tây.


Chính phủ lâm thời Ukraine đã triển khai khoảng 55.700 cảnh sát và 20.000 tình nguyện viên để đảm bảo an ninh trật tự tại 34.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Một cử tri 38 tuổi tên Olge ở thành phố miền tây Lviv cho biết ông hi vọng cuộc bầu cử sẽ mang hòa bình đến cho Ukraine. Cử tri Mikhailo Belyk, 65 tuổi nói rằng: “Đây là cuộc bầu cử cực kỳ quan trọng. Chúng tôi muốn Ukraine trở thành một nước thực sự độc lập”.


Trong khi đó, ở khu vực đông nam Ukraine, không khí ngày bầu cử tổng thống khá ảm đạm khi nhiều người thờ ơ với việc bỏ phiếu. Một người dân tên Elisabeta ở thành phố Donetsk nói: “Ukraine giờ là một quốc gia khác nên không có lý do gì để chúng tôi phải tham gia bầu cử. Kết quả có thế nào thì chúng tôi cũng không quan tâm”.


Do người biểu tình tuyên bố làm gián đoạn bầu cử nên các biện pháp an ninh đã được tăng cường ở hai khu vực Donetsk và Lugansk ở miền đông vừa tuyên bố độc lập với chính quyền trung ương. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine, phần lớn điểm bỏ phiếu ở miền đông đều đóng cửa, riêng tại hai thành phố quan trọng là Donetsk và Lugansk, không có một điểm bỏ phiếu nào mở cửa.


Kết quả thăm dò bỏ phiếu sẽ được công bố ngay sau khi các điểm bầu cử đóng cửa. Kết quả chính thức được công bố dự kiến vào chiều 26/5 trước khi quan sát viên quốc tế đánh giá về bầu cử tại Ukraine.


Theo các cuộc thăm dò trước bầu cử, ông Petro Poroshenko - 48 tuổi, được mệnh danh là “ông hoàng sôcôla”, chủ sở hữu tập đoàn bánh kẹo Roshen - đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ cao nhất 45%. Đứng thứ hai là bà Yulia Tymoshenko, cựu Thủ tướng Ukraine. Nếu không có ứng cử viên nào giành đủ hơn 50% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 25/5, Ukraine sẽ phải tổ chức bầu cử vòng hai vào ngày 15/6.


Ngay trước khi bầu cử diễn ra, tại miền đông Ukraine đã xảy ra nhiều vụ tấn công vào các điểm bỏ phiếu, một điểm bỏ phiếu ở làng Artemovka thuộc khu vực Donetsk bị đốt cháy. Người biểu tình ở khu vực Nikolaev còn phân phát tờ rơi kêu gọi người dân không tham gia bầu cử tổng thống. Trong khi đó, ở thành phố Slavyansk, bạo lực bùng phát khiến một phóng viên ảnh Italy thiệt mạng, một phóng viên ảnh người Pháp cùng một phiên dịch viên người Nga bị thương.


Thùy Dương