07:10 24/07/2026

Ukraine bắt tay nhà thầu Mỹ sản xuất hệ thống Patriot

Ngày 23/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này và tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ đã đạt thỏa thuận hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot, sau cuộc gặp giữa ông với ban lãnh đạo tập đoàn.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại sân bay Warsaw-Radom ở Radom, Ba Lan. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Theo tờ The Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky đã tiếp phái đoàn Raytheon do Phó Chủ tịch Joseph DeAntona dẫn đầu, đồng thời bày tỏ cảm ơn tập đoàn đã mở rộng hợp tác với Kiev trong bối cảnh Ukraine gia tăng nỗ lực phòng thủ trước các đợt tập kích đường không.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: "Ukraine sẽ cùng Raytheon sản xuất một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống phòng không - đó là tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot". Ông cũng cho biết đã thảo luận về sáng kiến này với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Ankara.

"Các nhóm làm việc của chúng tôi, bao gồm đại diện chính phủ và khu vực tư nhân, sẽ duy trì liên lạc để thống nhất những chi tiết cụ thể", ông Zelensky nhấn mạnh thêm.

Thông báo trên được đưa ra khi Ukraine nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng nội địa và thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng phương Tây nhằm ứng phó với sự gia tăng các đợt tấn công từ phía Nga.

Được đánh giá là hệ thống phòng không hiện đại nhất do phương Tây chế tạo và có khả năng đánh chặn hiệu quả tên lửa đạn đạo, Patriot hiện đối mặt với nguồn cung căng thẳng trên toàn cầu, với đơn hàng chờ kéo dài nhiều năm đối với cả bệ phóng lẫn đạn tên lửa.

Trước đó, ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington dự định cấp phép cho Ukraine tự sản xuất các hệ thống phòng không Patriot. Tổng thống Trump mô tả Patriot là "khí tài tinh nhuệ" và khẳng định thỏa thuận cấp phép sẽ giúp Ukraine chủ động chế tạo dòng khí tài này.

Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu: "Một trong những nội dung chúng tôi sẽ thảo luận là việc cấp phép để các bạn sản xuất Patriot. Điều đó rất tuyệt vời. Bằng cách này, các bạn có thể tự chủ nguồn cung thay vì cho rằng chúng tôi cung cấp không đủ. Hãy tự sản xuất".

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Zelensky liên tục kêu gọi các đồng minh viện trợ thêm Patriot, khẳng định loại tên lửa đánh chặn có khả năng hạ mục tiêu tốc độ cao của Nga này đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tại Ukraine. Gần đây, số lượng tên lửa Patriot viện trợ cho Kiev rất hạn chế, có những đợt bàn giao chỉ bao gồm 5 quả đạn.

Kho dự trữ Patriot trên toàn cầu duy trì ở mức thấp do nhu cầu gia tăng đột biến những năm qua, trong khi năng lực sản xuất không đáp ứng kịp tốc độ tiêu thụ tại Ukraine và khu vực Trung Đông.

Hiện tại, tên lửa Patriot phiên bản PAC-3, biến thể hiện đại và được yêu cầu nhiều nhất, chỉ được sản xuất tại Mỹ và sản xuất theo nhượng quyền tại Nhật Bản.

Trong khi đó, Đức đảm nhiệm sản xuất biến thể PAC-2 thế hệ cũ. Theo hợp đồng trị giá khoảng 4,7 tỷ USD ký kết hồi tháng 4, một số lô tên lửa PAC-2 dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao cho Ukraine từ năm 2027.

Trước tình trạng khan hiếm Patriot kéo dài, phía Kiev cũng tiết lộ đang chủ động tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Một trong số đó là Freya - dự án hệ thống phòng không do Ukraine hợp tác phát triển cùng Đức, Pháp và Na Uy, nhằm bổ sung hoặc thay thế cho Patriot trong tương lai.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc