02:11 19/02/2014

Ukraine: Bạo lực gia tăng, đàm phán thất bại

Tình hình Ukraine tiếp tục căng thẳng sau khi xung đột giữa người biểu tình với lực lượng cảnh sát thiết lập trật tự làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương cũng như cuộc đàm phán giữa Tổng thống Viktor Yanukovych với một thủ lĩnh phe đối lập thất bại.

Tình hình Ukraine trong ngày 19/2 tiếp tục căng thẳng sau khi xung đột giữa người biểu tình với lực lượng cảnh sát thiết lập trật tự làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương, cũng như sau khi cuộc đàm phán giữa Tổng thống Viktor Yanukovych với một thủ lĩnh phe đối lập là võ sĩ quyền Anh nổi tiếng Vitaly Klitschko thất bại.

Trang tin "Ukrainska Pravda" cho biết cuộc đàm phán trên đây không thu được kết quả nào do ông Klitschko tiếp tục nêu yêu sách của phe đối lập Ukraine nhằm chấm dứt bạo lực ở thủ đô Kiev là Tổng thống Yanukovych phải tuyên bố bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn, đồng thời tác động đến Đảng "Các khu vực" (PR) cầm quyền để khối nghị sĩ đảng này trong Quốc hội ủng hộ việc áp dụng lại Hiến pháp năm 2004.

Đương nhiên, Tổng thống Yanukovych không chấp nhận những yêu sách vô lý này và yêu cầu phe đối lập phải giải tán vô điều kiện Quảng trường Độc lập do người biểu tình chống chính phủ chiếm đóng trước khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán để tìm giải pháp khôi phục ổn định và hòa bình.

Cảnh ngổn ngang ở thủ đô Kiev sau các cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình ngày 18/2. Ảnh: AFP-TTXVN


Đáp lại, ông Klitschko đã kêu gọi hàng chục nghìn người ủng hộ phe đối lập hiện tập trung tại Quảng trường Độc lập "giữ vững vị trí và chuẩn bị một kịch bản sức mạnh để giải quyết xung đột".

Trước diễn biến đáng lo ngại của tình hình tại Ukraine, nhiều tổ chức quốc tế và nhiều nước thế giới, trong đó có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Hội đồng châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức "Hiệp ước Bắc Đại Tây dương" (NATO), đã lên tiếng kêu gọi dừng ngay làn sóng bạo lực, lập lại trật tự, trị an và ổn định tình hình ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/2 đã lên tiếng chỉ trích phương Tây làm ngơ hoặc kích động hành động quá khích của các lực lượng cực đoan tại Ukraine, làm cho tình hình tại nước này thêm căng thẳng. Nga kêu gọi phe đối lập Ukraine hãy chấm dứt đe dọa và chủ trương sử dụng sức mạnh, tiến hành đối thoại với chính quyền để tìm lối thoát đưa Ukraine ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc hiện nay.

Các nước Anh, Pháp, Đức, Canada, Phần Lan và Belarus đều ra tuyên bố phản đối tình trạng bạo lực leo thang tại Ukraine, ủng hộ đối thoại để giải quyết xung đột.

Trong một diễn biến khác ngày 19/2, các đội cảnh sát chống bạo động của Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev sau khi bắn đạn hơi cay vào những người biểu tình đang giữ lán trại. Lực lượng cảnh sát Ukraine đã chiếm giữ các vị trí xung quanh một đài tưởng niệm ở trung tâm quảng trường sau 4h sáng 19/2 (2 giờ GMT).

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Yanukovych và cho rằng lực lượng chính phủ tấn công khu lán trại của người biểu tình nên rút khỏi khu vực này. Tuyên bố của Nhà Trắng có đoạn: "Phó Tổng thống Biden hôm nay đã điện đàm với Tổng thống Yanukovych để bày tỏ quan ngại liên quan đến cuộc khủng hoảng trên đường phố ở thủ đô Kiev. Ông Biden kêu gọi Tổng thống Yanukovych rút lực lượng chính phủ và kiềm chế tối đa".

Trong một động thái khác, Mỹ đã ra cảnh báo đi lại mới đối với Ukraine ngày 18/2, viện dẫn những nguy cơ gia tăng do bất ổn chính trị và đụng độ bạo lực giữa những người biểu tình và chính quyền nước sở tại.

Cảnh báo có đoạn: "Tình hình ở Ukraine là không thể đoán trước và có thể thay đổi nhanh chóng. Có khả năng xảy ra thêm các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình ở thủ đô Kiev và các thành phố khác".

"Các công dân Mỹ được khuyến cáo nên tránh xa tất cả các cuộc biểu tình, phản đối và tụ tập đông người. Những công dân Mỹ có nhà cửa và ở khách sạn tại các khu vực gần nơi có các cuộc biểu tình nên rời khỏi khu vực đó hoặc sẵn sàng ở trong nhà, có thể là vài ngày vì đụng độ có khả năng xảy ra".

Trong khi đó, đã có ít nhất 14 người biểu tình và 7 cảnh sát thiệt mạng do tình trạng bạo lực ở Kiev và tình trạng này vẫn tiếp diễn sang đầu giờ sáng 19/2. Đại diện cảnh sát và phe đối lập cho biết nhiều người đã bị bắn chết và hàng trăm người bị thương, trong đó hàng chục người đang trong tình trạng nguy kịch.


TTXVN/Tin tức