10:18 04/10/2012

Ukraina và Nga khởi công nhà máy nhiên liệu hạt nhân

Ngày 4/10, tại thị trấn Smolino thuộc tỉnh Kirovograd của Ukraina, Thủ tướng nước chủ nhà Nikolai Azarov và Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Nga Sergey Kirienko đã chứng kiến lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu hạt nhân Ukraina/Nga.

Ngày 4/10, tại thị trấn Smolino thuộc tỉnh Kirovograd của Ukraina, Thủ tướng nước chủ nhà Nikolai Azarov và Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Nga Sergey Kirienko đã chứng kiến lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu hạt nhân Ukraina/Nga.

 

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Azarov tuyên bố đây là dự án liên doanh quy mô lớn nhất và có công nghệ hiện đại nhất tại Ukraina sau khi nước này tuyên bố độc lập và tách khỏi Liên Xô cũ vào năm 1992. Nhà máy Smolino được xây dựng theo công nghệ của Nga, sẽ cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho 15 lò phản ứng đang hoạt động tại Ukraina và thêm 2 lò phản ứng của Nhà máy điện nguyên tử Khmelnitsk dự kiến sẽ đưa vào hoạt động năm 2015 tới.

 

Dự án này được thực hiện với tổng kinh phí hơn 460 triệu USD, góp phần bảo đảm sự độc lập về năng lượng của Ukraina và mở ra những khả năng mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước anh em, đồng thời là hai đối tác chiến lược Ukraina và LB Nga.

 

TTXVN/Tin tức