04:21 09/04/2019

Uganda bắt giữ nghi phạm bắt cóc tống tiền du khách Mỹ

Cảnh sát Uganda ngày 9/4 thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một số đối tượng bị nghi liên quan đến vụ bắt cóc một du khách Mỹ và hướng dẫn viên đi cùng vào hồi cuối tuần trước tại Công viên Quốc gia Queen Elizabeth.

Chú thích ảnh
 Du khách Mỹ Kimberly Endicott (phải) được giải cứu an toàn khỏi những kẻ bắt cóc ở Uganda ngày 7/4/2019. Ảnh: CBS NEWS/TTXVN

Người phát ngôn cảnh sát Uganda  Fred Enanga cho biết, dựa theo thông thông tin tình báo, một nhóm an ninh đã tiến hành tìm kiếm, lục soát tại quận Kanungu và bắt giữ những đối tượng trên tại đây. 

Trước đó, ngày 2/4 vừa qua, du khách Mỹ Kimberly Endicott và hướng dẫn viên đi cùng bà đã bị một số tay súng bắt cóc khi đang tham quan Công viên Quốc gia Queen Elizabeth của Uganda, giáp giới với CHDC Congo.

Những kẻ bắt cóc dùng điện thoại của nạn nhân gọi điện và đòi mức tiền chuộc 500.000 USD. 5 ngày sau, hai nạn nhân đã được giải cứu an toàn sau khi nhóm bắt cóc nhận được tiền chuộc.

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã cam kết đảm bảo an toàn cho du khách nước ngoài tại đây, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường an ninh tại Công viên Quốc gia Queen Elizabeth. 

Nằm ở Tây Nam Uganda, Công viên quốc gia Queen Elizabeth là một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng nhất của quốc gia Đông Phi này và cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Uganda, là nguồn thu ngoại tệ lớn với hàng trăm nghìn lượt du khách nước ngoài tới thăm mỗi năm. Ngành này đã từng bị ảnh hưởng nặng nề sau khi các phiến quân Rwanda sát hại 8 du khách nước ngoài tại đây hồi năm 1999.

Thanh Hương (TTXVN)