11:10 18/11/2020

UEFA Nations League 2020 - 2021: Tây Ban Nha tàn phá 'xe tăng' Đức tới 6 - 0

Đội tuyển Tây Ban Nha đã hủy diệt tuyển Đức với tỷ số khó tin 6 - 0 tại lượt cuối bảng 4 League A UEFA Nations League 2020 - 2021.

Chú thích ảnh
Tuyển Đức đã biết thế nào là thảm bại. Ảnh: Eurosports

Được mệnh danh là "hung thần" và chuyên gieo rắc kinh hoàng cho mọi đối thủ, ngay cả Brazil còn phải nhận trận thua thảm 0 - 7 ở bán kết World Cup trên sân nhà, luôn được xem là ứng viên hàng đầu ở mọi đấu trường mà họ tham dự; nhưng sau gần 90 năm, tuyển Đức phải nhận thất bại tủi hổ với tỷ số khó tin 0 - 6 dưới tay Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha đã có trận đấu bùng nổ. Ảnh: DM
Hai trong số những thất bại tệ hại của tuyển Đức trong vòng 9 thập kỷ qua đều trong khuôn khổ các trận giao hữu khi để thua Romania 1 - 5 (2004) và thất bại 0 - 6 trước tuyển Áo (1931).

Những người lập công cho "Bò tót" Tây Ban Nha làm nên đại thắng trước "Die Mannschaf" là Ferran Torres (hat-trick), Alvaro Morata, Rodri và Mikel Oyarzabal.

Với chiến thắng ấn tượng này, Tây Ban Nha chính thức vượt qua Đức để vươn lên chiếm vị trí nhất bảng A4 để ghi danh vào VCK giải đấu.

Chú thích ảnh
Thầy trò Joachim Loew cay đắng dừng bước tại giải đấu. Ảnh: DM

Trong khi đó, tuyển Đức phải hứng chịu một trong những thất bại tệ hại nhất trong lịch sử hào hùng của mình. Đây là mùa thứ hai liên tiếp "xe tăng" Đức tuột xích tại Nations League.

Trận đấu còn lại của bảng A4 giữa Thụy Sĩ và Ukraine đã bị hủy bỏ do Ukraine không còn đủ cầu thủ ra sân vì lây nhiễm COVID-19. Tuyển Thụy Sĩ mới được 3 điểm, kém Ukraine đúng 3 điểm, nhưng nếu UEFA xử thua Ukraine theo quy định, đội bóng Đông Âu chắc chắn xếp cuối bảng và phải xuống chơi nhóm B mùa sau.
Minh Đăng/Báo Tin tức