05:15 26/05/2025

UAV và tên lửa Nga tiếp tục tấn công Ukraine đêm thứ ba liên tiếp

Nga tiếp tục mở một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine đêm thứ ba liên tiếp.

Chú thích ảnh
Một vụ hỏa hoạn bùng phát sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga ở ngoại ô Kharkov vào rạng sáng 26/5. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước

Theo tờ The Kyiv Post, Nga đã sử dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử và tên lửa hành trình nhắm vào nhiều khu vực ở miền Nam, Đông và Bắc nước này vào rạng sáng 26/5.

Theo tờ The Kyiv Independent, số lượng UAV mà Nga phóng vào rạng sáng 26/5 lên tới 355 chiếc - một con số kỷ lục.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tất cả 9 tên lửa và 233 UAV, trong đó 55 UAV của Nga đã bị vô hiệu hóa bởi các hệ thống tác chiến điện tử hoặc biến mất khỏi radar.

Cuộc tấn công rạng sáng 26/5 đánh dấu cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào Ukraine trong cuộc xung đột giữa hai bên, vượt qua kỷ lục trước đó là 298 UAV rạng sáng 25/5.

Tại vùng Odessa, các cuộc tấn công bằng UAV gây ra hỏa hoạn và làm hư hỏng các tòa nhà. Theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước, một tòa nhà tại Odessa đã bị phá hủy trên diện tích 100 mét vuông, sau đó xảy ra cháy lớn nhưng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.

Tại Zaporizhzhia, có hai người bị thương.

Thủ đô Kiev tiếp tục hứng chịu một cuộc tấn công bằng UAV, khiến còi báo động kéo dài suốt sáu giờ. Tại vùng thủ đô, những tiếng nổ đầu tiên vang lên vào khoảng 1 giờ sáng do lực lượng phòng không khai hỏa vào các UAV của đối phương. Nhiều tiếng nổ khác tiếp tục vang lên vào khoảng 3 giờ sáng và 5 giờ sáng.

Tại Kharkov, hơn 10 tiếng nổ vang lên trong một cuộc tấn công bằng UAV.

Vào khoảng 4 giờ sáng, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã phóng tên lửa hành trình Kh-101/555 vào Ukraine, trong đó mục tiêu chính là khu vực gần thành phố Starokostiantyniv thuộc vùng Khmelnytskyi.

Ngoài ra, vùng Dnipropetrovsk tiếp tục bị tấn công trong đêm. Lực lượng Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Trước đó vào cuối tuần, Nga đã thực hiện cuộc không kích lớn vào Ukraine. Theo Không quân Ukraine, các lực lượng Nga đã phóng 69 tên lửa và 298 UAV, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Phía Ukraine cũng tăng cường tấn công Nga trong những ngày qua. Trong đêm 24 rạng sáng 25/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Phòng không đã bắn hạ 110 UAV của Ukraine trên không phận của Nga. Theo thông báo, 16 UAV bị bắn hạ trên không phận tỉnh Tula, 14 chiếc ở Bryansk và Kaluga, 13 chiếc ở tỉnh Moskva và vùng Tver, 10 chiếc đã bị vô hiệu hóa ở tỉnh Belgorod và Kursk, 8 chiếc ở tỉnh Oryol, 7 chiếc ở Crimea, 2 chiếc ở tỉnh Smolensk, còn tại các tỉnh Lipetsk, Nizhny Novgorod và Novgorod, mỗi tỉnh có một UAV bị bắn hạ.

Cũng trong đêm qua, các sân bay Zhukovsky, Domodedovo, Vnukovo và Sheremetyevo tại thủ đô Moskva và một số sân bay tại các tỉnh khác đều bị hạn chế bay đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dân dụng.

Cả Ukraine và Nga đều chỉ trích các làn sóng tấn công của nhau.

Bộ Ngoại giao Nga mô tả làn sóng tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu của là nỗ lực có chủ đích của Ukraine nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp vừa được nối lại giữa Moskva và Kiev. Ngày 23/5, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói rằng các nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine, dẫn đầu là Anh, Pháp, Đức và ban lãnh đạo Liên minh châu Âu, đang tạo điều kiện cho các vụ tấn công này.

Phản ứng trước các cuộc tấn công của Nga, ngày 25/5, trong bài viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc phía Nga đang cố tình kéo dài cuộc xung đột và đề nghị các bên tiếp tục áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc