Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, phá hỏng nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa hành trình Kh-32 và Kh-101
Ảnh minh hoạ cắt từ clip của SBU
Báo The Kyiv Post tối 11/8 cho biết thiết bị bay không người lái tầm xa của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công Nhà máy Chế tạo Dụng cụ Arzamas tại vùng Nizhny Novgorod của Liên bang Nga, gây hư hại một cơ sở quan trọng sản xuất linh kiện cho tên lửa hành trình Kh-32 và Kh-101.
Cơ quan An ninh Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái chính xác vào Nhà máy Chế tạo Dụng cụ Arzamas ở Nizhny Novgorod, một cơ sở công nghiệp-quân sự then chốt cung cấp các linh kiện cho tên lửa hành trình được Liên bang Nga sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine.
Vùng Nizhny Novgorod nằm ở trung tâm nước Nga, về phía Đông Bắc thủ đô Moskva (Moscow), cách biên giới Ukraine khoảng 760 km (471 dặm).
Nhà máy này là một phần của tổ hợp công nghiệp-quân sự của Liên bang Nga, chuyên sản xuất các thiết bị con quay hồi chuyển, hệ thống điều khiển, máy tính trên khoang và các linh kiện khác, bao gồm cả các linh kiện được sử dụng trong tên lửa hành trình Kh-32 và Kh-101 – những loại tên lửa thường được quân đội Liên bang Nga phóng để tấn công các thành phố của Ukraine. Nhà máy Chế tạo Dụng cụ Arzamas hiện đang bị trừng phạt bởi Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Ukraine và New Zealand.
Theo các báo cáo ban đầu, ít nhất bốn thiết bị bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine đã đánh trúng cơ sở này, vốn thuộc sở hữu của Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật – một doanh nghiệp nhà nước then chốt trong chương trình tên lửa của Liên bang Nga.
Trong một phát biểu với báo The Kyiv Post, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine cho biết: “Mọi cơ sở công nghiệp-quân sự ở Liên bang Nga góp phần vào cuộc chiến chống Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp. Cơ quan An ninh Ukraine tiếp tục công việc phi quân sự hóa các địa điểm sản xuất vũ khí phục vụ việc khủng bố các thành phố yên bình của Ukraine”.
Theo báo The Kyiv Post, cuộc tấn công này nhấn mạnh khả năng ngày càng tăng của Ukraine trong việc tiến hành các đòn đánh chính xác sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, làm gián đoạn chuỗi sản xuất vũ khí được sử dụng để chống lại dân thường.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã phá hủy 32 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm trên nhiều khu vực, cùng với 7 chiếc khác vào sáng Chủ nhật (10/8).
Tại vùng Tula, Thống đốc Dmitry Milyaev cho biết 12 thiết bị bay không người lái đã bị bắn hạ, nhưng một cơ sở dân sự ở thành phố Tula nằm cách biên giới Ukraine khoảng 370 km (230 dặm) đã bị trúng đạn. Theo ông Milyaev, vụ tấn ccông đã làm 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Trước đó cùng ngày, báo Kyiv Post đưa tin rằng vào ngày 10/8, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Lukoil-Ukhtaneftepererabotka ở Cộng hòa Komi của Nga – cách biên giới Ukraine
Thiết bị bay không người lái (UAV) của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tấn công gây hư hại nhà máy lọc dầu Lukoil nằm sâu 2.000 km trong lãnh thổ Liên bang Nga
Báo The Kyiv Post ngày 11/8 cho biết thiết bị bay không người lái của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil tại Cộng hòa Komi của Liên bang Nga, cách biên giới với Ukraine 2.000 km (1.243 dặm), gây hư hại các bồn chứa nhiên liệu và hệ thống xử lý khí đốt.
Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cuộc tấn công này diễn ra vào ngày 10/8, với sự tham gia của một thiết bị bay không người lái tầm xa và mục tiêu bị đánh trúng là nhà máy lọc dầu Lukoil-Ukhtaneftepererabotka.
Các nguồn tin trong Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nói với báo The Kyiv Post rằng cơ sở này đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nhiên liệu và dầu bôi trơn cho các lực lượng của Liên bang Nga hoạt động ở Ukraine.
Trên các mạng xã hội phổ biến với người dân địa phương, nhiều người cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại khu vực nhà máy lọc dầu Lukoil-Ukhtaneftepererabotka, sau đó là sự xuất hiện của xe cứu hỏa, xe cứu thương và các lực lượng ứng cứu khẩn cấp khác.
Các kênh Telegram trong khu vực đưa tin ít nhất một bồn chứa tại nhà máy đã bị thủng. Thành phố cũng ghi nhận tình trạng mất điện và gián đoạn internet di động.
Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cuộc tấn công đã đánh trúng một bồn chứa sản phẩm dầu mỏ, gây tràn dầu, đồng thời làm hư hại một đơn vị xử lý khí và khí condensate dùng để sản xuất propane-butane và xăng.
Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng họ hoạt động tuân thủ các công ước quốc tế và chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, bao gồm cả những nhà máy lọc dầu cung cấp cho quân đội Liên bang Nga.
Ukraine nhấn mạnh rằng họ hoạt động theo đúng các công ước quốc tế và chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, bao gồm các nhà máy lọc dầu cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.
Moskva chưa đưa ra bình luận tức thời với thông tin nêu trên của Ukraine phát đi.