09:06 26/09/2025

UAV Ukraine tấn công khiến nhiều cơ sở công nghiệp quan trọng của Nga phải ngừng hoạt động

Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công các trạm phân phối khí đốt quan trọng ở khu vực Luhansk, nhắm vào các cơ sở tại Shchastia, Sievierodonetsk và Novopskov.

Chú thích ảnh
Các thiết bị bay không người lái (UAV) Ukraine thuộc Lữ đoàn Hệ thống Không người lái số 14 đã tấn công một trạm phân phối khí đốt ở khu vực Luhansk trong một cuộc tập kích ban đêm vào hôm 25/9/2025. Ảnh: Yurii Madyar

Kênh United24media tối 25/9 cho biết thông tin về chiến dịch này do ông Yurii Madyar, Chỉ huy lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Ukraine đưa ra cùng ngày với cảnh báo rằng: “Ngọn lửa xanh trên bếp ga giờ không còn xanh như trước, và chẳng bao lâu nữa, ngay cả đèn chùm cũng sẽ bắt đầu nhấp nháy…”

Theo Chỉ huy lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Ukraine, trạm phân phối khí Shchastia từng là nhà cung cấp chính cho Nhà máy Nhiệt điện Luhansk (TPP), hiện đã buộc phải chuyển sang sử dụng than.

Đòn tấn công vào trạm Sievierodonetsk đã gây nguy hiểm cho nguồn cung khí đốt cho ngành công nghiệp hóa chất, bao gồm cả nhà máy “Azot”. Một cơ sở khác tại Novopskov cũng bị đánh trúng.

Ông Madyar cho biết thêm rằng chiến dịch này được tiến hành trong đêm 25/9 bởi các thiết bị bay không người lái thuộc Lữ đoàn Hệ thống Không người lái số 14.

Trước đó vào rạng sáng 25/9, một nhà máy sản xuất phân bón lớn của EuroChem tại vùng Krasnodar (Liên bang Nga) buộc phải ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Một nhân viên nói với kênh ASTRA rằng cơ sở này “bị tấn công” trong khoảng từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 sáng, buộc nhà máy phải đình chỉ sản xuất trong khi các đội kỹ thuật kiểm tra hiện trường để tìm chất nổ. Một công nhân khác tại cơ sở Belorechensk cũng xác nhận rằng nhà máy đã bị tấn công trong đêm.

Trước đó, Nhà máy Chế biến Khí Astrakhan của Gazprom đã phải ngừng sản xuất nhiên liệu động cơ sau khi xảy ra hỏa hoạn trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Xem video khói đen bốc lên sau vụ tấn công vào nhà máy hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat (Nguồn: Astra):

Trong một diễn biến liên quan tới các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở năng lượng của Liên bang Nga, tờ Kommersant ngày 24/9 dẫn dữ liệu giám sát 17.000 trạm xăng ở Liên bang Nga cho biết tình trạng thiếu xăng cũng xảy ra ở các khu vực khác, nhưng Crimea là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Vùng liên bang phía Nam (nơi bao gồm cả Crimea) là một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nhất khi có hơn 220 trạm xăng (tương đương 14,2% tổng số) phải tạm ngừng bán nhiên liệu.

Theo hãng tin Reuters, ngày 25/9, ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo Crimea, xác nhận tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu có liên quan đến việc một số nhà máy lọc dầu phải đóng cửa.

Ông Aksyonov nói trong một video đăng trên kênh Telegram của mình: “Do một số nhà máy không hoạt động, chúng tôi đã gặp vấn đề và gián đoạn với nguồn cung nhiên liệu”. Tuy nhiên, ông không nói rằng các nhà máy này bị thiết bị bay không người lái Ukraine tấn công.

Không xuất hiện cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng nhưng một số loại xăng thường xuyên khan hiếm.

Ông Aksyonov cho biết: “Trong vòng hai ngày, các trạm xăng dự kiến sẽ được cung cấp đủ lượng xăng Ai 95 cần thiết. Tình trạng cung ứng xăng Ai 92 sẽ được giải quyết trong vòng hai tuần”.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga Pavel Sorokin nói rằng có thể sẽ áp đặt thêm hạn chế xuất khẩu nhiên liệu nếu cần.

Trong giai đoạn từ ngày 28/7 đến ngày 22/9, số lượng trạm xăng bán nhiên liệu ở Nga giảm 2,6%. Tỉnh Rostov, cộng hòa Mari El và tỉnh tự trị người Do Thái cũng ghi nhận mức sụt giảm lên tới 14%.

Tình trạng gián đoạn diễn ra sau làn sóng tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga hồi tháng 8, khiến nguồn cung căng thẳng và buộc Liên bang Nga phải cắt giảm xuất khẩu.

Theo tờ Financial Times, các cuộc tấn công của Ukraine đã nhắm vào ít nhất 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga kể từ tháng 8/2025, đẩy xuất khẩu dầu diesel của Liên bang Nga xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc