11:20 12/11/2025

UAV Ukraine lần thứ hai tấn công tập đoàn hóa dầu ở Liên bang Nga

Các vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra sau khi các thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công nhà máy hóa dầu Stavrolen ở thành phố Budyonnovsk, vùng Stavropol của Liên bang Nga. Đây là vụ tấn công thứ hai trong vài tuần gần đây.

Theo các kênh Telegram của Nga, vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng 12/11. Stavrolen là một trong những nhà sản xuất hóa dầu lớn nhất của Nga.

Sau khi còi báo động không kích vang lên, người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ. Chính quyền địa phương cảnh báo khả năng hạn chế truy cập internet di động và gián đoạn dịch vụ truyền hình kỹ thuật số.

Kênh Telegram Exilenova+ đăng video cho thấy nhiều vụ nổ và ánh chớp lóe lên tại khu vực này (xem video dưới).

Sau đó, Thống đốc vùng Stavropol, ông Vladimir Vladimirov, xác nhận lực lượng phòng không đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng UAV ở khu vực Budyonnovsk. Ông cho biết các mảnh vỡ của UAV bị bắn hạ đã gây cháy tại khu công nghiệp của thành phố này.

Ông Vladimirov nói: “Lực lượng cứu hỏa và các đơn vị khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Theo dữ liệu ban đầu, không có thương vong và khu dân cư không bị hư hại”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết bốn UAV đã bị bắn hạ trong đêm trên vùng Stavropol.

Nhà máy chế biến khí Budyonnovsk là cơ sở xử lý khoảng 2,2 tỷ mét khối khí mỗi năm. Nhà máy này cũng đóng vai trò quan trọng trong cung cấp khí cho nhà máy nhiệt điện Budyonnovsk, các cơ sở của tập đoàn Lukoil và ngành công nghiệp hóa dầu của khu vực.

Sau đó, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) của Ukraine thông báo đã thực hiện thành công cuộc tấn công vào nhà máy Stavrolen.

Thông báo trên Telegram cho biết: “Rạng sáng 12/11, đơn vị Tấn công Tầm xa của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt đã thực hiện thành công đòn tấn công hỏa lực vào doanh nghiệp hóa dầu Stavrolen”.

Nhiều UAV của SSO đã tấn công trúng mục tiêu và vụ tấn công được người dân địa phương xác nhận trên mạng xã hội. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận doanh nghiệp này bị tấn công.

Nhà máy Stavrolen vận hành quy trình xử lý hydrocacbon khép kín, sản xuất các loại polymer dùng trong vật liệu composite, chi tiết thân xe, gioăng, vật liệu cách nhiệt cho nhiều loại thiết bị quân sự Nga và linh kiện UAV.

Đây không phải là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở này. Stavrolen từng bị tấn công ngày 29/10 trong chiến dịch của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine cũng tấn công một kho đạn tại khu dân cư Novy Svit thuộc vùng Donetsk do Nga kiểm soát. Các vụ nổ đã xảy ra tại hiện trường và mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Ukraine đã phá hủy tới 27% công suất sản xuất nhiên liệu của Nga, buộc Nga phải chuyển hướng nguồn cung và nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài.

Từ tháng 8, Ukraine đã tăng cường các chiến dịch bằng UAV nhằm vào cơ sở dầu khí của Nga, khiến gần 40% nhà máy lọc dầu bị ngưng hoạt động tạm thời vào đầu tháng 10, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn quốc.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc