Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil tại Kstovo, thuộc vùng Nizhny Novgorod của Liên bang Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 800 km.
Hiện trường thiệt hại tại khu vực sản xuất nhựa đường ở Kstovo. Ảnh: militarnyi.com/mã nguồn mở
Chuyên trang quân sự militarnyi.com tối 5/10 cho biết người dân địa phương đã báo cáo về vụ tấn công nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Liên bang Nga trên các kênh Telegram.
Họ nói rằng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ gần khu vực nhà máy lọc dầu Lukoil tại Kstovo và sau đó chia sẻ các đoạn video cho thấy ngọn lửa bốc lên tại hiện trường. Mức độ thiệt hại hiện vẫn chưa được xác định.
Thống đốc vùng Nizhny Novgorod xác nhận vụ việc, cho biết “lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công cuộc tấn công của năm thiết bị bay không người lái” và theo thông tin ban đầu, không có thương vong hay thiệt hại vật chất nào được ghi nhận.
Nhà máy lọc dầu Lukoil ở Kstovo xử lý hỗn hợp dầu thô từ Tây Siberia và Tatarstan. Dầu thô được cung cấp qua các đường ống Almetyevsk–Nizhny Novgorod và Surgut–Polotsk.
Các sản phẩm tinh chế được vận chuyển bằng đường sắt, đường bộ, đường sông và đường ống. Với công suất chế biến hằng năm đạt 17 triệu tấn, cơ sở này là nhà máy lọc dầu lớn thứ tư tại Liên bang Nga.
Cuối năm 2022, nhà máy đã đưa vào vận hành tổ hợp xử lý cặn dầu mới, giúp tăng sản lượng dầu diesel đạt chuẩn Euro-5 thêm 1,1 triệu tấn mỗi năm.
Một năm trước đó, vào năm 2021, nhà máy cũng đã triển khai hệ thống đồng phân hóa Penex nhằm chuyển hóa các phân đoạn xăng nhẹ thành thành phần có trị số octan cao, qua đó giúp sản lượng xăng tăng gấp đôi lên khoảng 800.000 tấn mỗi năm.
Nhà máy lọc dầu Lukoil ở Kstovo cũng là một trong những nhà cung cấp nguyên liệu quan trọng cho ngành sản xuất nhựa đường và polyme.
Một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine hồi tháng 6/2025 nhằm vào khu công nghiệp gần nhà máy lọc dầu Lukoil ở Kstovo được coi là khởi đầu cho chiến dịch tấn công mùa hè vào hạ tầng năng lượng và nhiên liệu của Liên bang Nga.
Đến cuối tháng 9, gần 40% công suất lọc dầu của Liên bang Nga đã phải ngừng hoạt động, chủ yếu do các cuộc tấn công lặp lại của thiết bị bay không người lái tầm xa của Ukraine.
Trong cuộc tấn công hồi tháng 6 đó, Nhà máy Nhũ tương Nhựa đường (Bitumen Emulsion Plant) gần kề — nơi sản xuất nhựa đường — cũng bị trúng đòn. Hiện vẫn chưa rõ liệu cơ sở này có phải là mục tiêu ban đầu hay các thiết bị bay không người lái đã bắn trượt nhà máy lọc dầu.
Gần đây, vào hôm 3/10, báo The Kyiv Post cho biết cùng ngày các thiết bị bay không người lái đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Orsk, vùng Orenburg.
Một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với báo The Kyiv Post rằng các thiết bị bay không người lái tấn công của đơn vị đặc nhiệm “Alpha” đã thực hiện cuộc tấn công.
“SBU tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Liên bang Nga bằng cách nhắm vào các cơ sở dầu khí. Việc cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ tác động trực tiếp đến khả năng của Điện Kremlin trong việc tài trợ cho chiến tranh. Gần 40% công suất lọc dầu của Liên bang Nga hiện đã bị đình trệ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để tăng con số đó”, nguồn tin cho biết.
Nhà máy lọc dầu Orsk là một trong những cơ sở lớn nhất tại vùng Orenburg của Liên bang Nga, xử lý tới 6,6 triệu tấn dầu thô mỗi năm và sản xuất khoảng 30 loại nhiên liệu và sản phẩm bôi trơn, bao gồm xăng, dầu diesel, nhiên liệu phản lực, dầu đốt và nhựa đường.
Các báo cáo cho biết cuộc tấn công đã khiến nhà máy phải sơ tán, trong khi giới chức thành phố Orsk kêu gọi người dân không hoảng loạn.
Orsk nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km (930 dặm).
Kênh giám sát trên Telegram Exilenova+ báo cáo rằng nhiều máy bay không người lái “Lyutyi” đã được sử dụng trong cuộc tấn công (xem video dưới đây).