Sự cố nhận diện nhầm thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát của Mỹ hoạt động gần khu vực biên giới liên Triều đã làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong cơ chế liên lạc giữa Washington và Seoul.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin rằng vào ngày 30/7, lực lượng nước này đã xác định nhầm thiết bị bay không người lái trinh sát của Mỹ là UAV đối phương và gần như đã chuẩn bị khai hỏa.
Thiết bị bay không người lái trinh sát của Mỹ xuất hiện trong khu vực vùng đệm thuộc Đường Kiểm soát Dân sự ở phía Nam Đường phân giới quân sự (MDL) phân chia 2 miền.
Quân đoàn 1 của Lục quân Hàn Quốc, đơn vị chịu trách nhiệm phòng thủ tuyến đầu, đã kích hoạt hệ thống cảnh báo phòng không Durumi, vốn được triển khai khi phát hiện UAV của đối phương xâm nhập, đồng thời sử dụng các khí tài giám sát như thiết bị quan sát ảnh nhiệt (TOD) và radar để xác minh mục tiêu.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) sau đó thông tin rằng thiết bị bay không người lái quân sự này thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia tập trận chung với lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc gần biên giới.
Tuy nhiên, theo Yonhap, câu hỏi đặt ra là tại sao Lục quân Hàn Quốc lại không hề hay biết về hoạt động của thiết bị bay không người lái thuộc đồng minh ngay từ đầu. Bộ Tư lệnh Tác chiến Mặt đất của Lục quân Hàn Quốc thậm chí đã huy động các phương tiện phòng không như pháo phòng không nhằm bắn hạ chiếc UAV này.
Theo các nguồn tin, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã thông báo trước về kế hoạch vận hành thiết bị bay không người lái gần biên giới. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc khẳng định chưa bao giờ cấp phép chính thức cho việc này.
Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ngày 30/7 đưa tin rằng USFK đã thông báo cho phía Hàn Quốc về kế hoạch tập trận và gửi văn bản chính thức liên quan đến hoạt động của thiết bị bay không người lái. Theo nguồn thạo tin của Chosun Ilbo, thông tin này chưa bao giờ được báo cáo lên cấp trên hoặc chia sẻ với các đơn vị liên quan.
Theo quy trình của quân đội Hàn Quốc, mọi hoạt động phải được thông báo trước và trình lên Bộ Tư lệnh Tác chiến Mặt đất để phê duyệt.
Trong khi đó, JCS cho biết đang xác minh quy trình báo cáo liên quan đến vụ việc, đồng thời làm rõ liệu thiết bị bay không người lái của Mỹ có được triển khai với đầy đủ sự cho phép theo quy định hay không.
Trước đó, USFK thông báo đang đánh giá các tình tiết xung quanh vụ việc và sẽ tiếp tục phối hợp với quân đội Hàn Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan để xử lý.