05:11 08/05/2026

UAE góp 100 triệu USD cho Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chuyển 100 triệu USD cho Hội đồng Hòa bình trong những ngày gần đây để cấp tiền thực hiện hợp đồng đào tạo lực lượng cảnh sát Palestine mới cho Gaza.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza ở Davos (Thuỵ Sĩ) ngày 22/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel ngày 8/5, thông tin trên do một quan chức Mỹ và một nhà ngoại giao Trung Đông tiết lộ.

Đây là khoản tiền lớn nhất mà Hội đồng Hòa bình nhận được cho đến nay, sau khi các bên cam kết đóng góp tổng cộng 17 tỷ USD tại một hội nghị nhà tài trợ do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì vào tháng 2.

Dù số tiền mà các bên đã chuyển chiếm chưa đến 1% trong tổng số đó, nhưng Hội đồng Hòa bình phủ nhận gặp vấn đề về tài chính. Hội đồng Hòa bình không tìm cách thu ngay toàn bộ các khoản cam kết mà thay vào đó muốn giải ngân theo nhu cầu.

Thành lập lực lượng cảnh sát Palestine được xem là ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Hòa bình, khi hội đồng này tìm cách thiết lập các cơ quan quản trị, an ninh mới nhằm từng bước thay thế Hamas và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Gaza.

Lực lượng cảnh sát Palestine dự kiến sẽ nằm dưới sự quản lý của Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG). NCAG là hội đồng gồm các nhà kỹ trị Palestine, có nhiệm vụ điều hành Dải Gaza sau chiến tranh.

Sau khoảng ba tháng kể từ khi được thành lập, NCAG đến nay vẫn chưa vào Gaza. Hội đồng Hòa bình dường như quyết tâm thuyết phục Hamas chấp nhận đề xuất giải giáp vũ khí trước.

Theo đó, lực lượng cảnh sát Gaza mới sẽ tham gia thu gom vũ khí tại Gaza. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về vấn đề này đã đình trệ khi Hamas cho rằng Israel phải tuân thủ các điều khoản giai đoạn một của lệnh ngừng bắn vốn đã chấm dứt hai năm chiến sự tại vùng lãnh thổ này.

Tháng 2, NCAG bắt đầu tuyển dụng nhân sự cho lực lượng cảnh sát mới. Đặc phái viên của Hội đồng Hòa bình tại Gaza, ông Nickolay Mladenov, cho biết hàng nghìn người Palestine đã nhanh chóng nộp đơn ứng tuyển.

Những người Palestine từng làm việc trong bộ máy dân sự của Hamas được phép ứng tuyển vào lực lượng cảnh sát mới, nhưng họ sẽ phải trải qua quá trình thẩm tra của Cơ quan An ninh Nội địa Israel để được phê duyệt.

Các nhân sự mới dự kiến sẽ được huấn luyện tại Ai Cập và Jordan. Một công ty an ninh của UAE được giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng khoảng 27.000 sĩ quan.

Quyết định chuyển tiền cho Hội đồng Hòa bình cho thấy UAE vẫn cam kết tham gia quản lý Gaza thời hậu chiến, ngay cả khi các ưu tiên quốc gia gần như chắc chắn sẽ thay đổi trong bối cảnh cuộc chiến Iran gần đây.

UAE, Qatar, Saudi Arabia và Kuwait mỗi nước đã cam kết đóng góp ít nhất 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình. Ngoài UAE, mới chỉ có Maroc thực hiện cam kết của mình sau khi chuyển vài triệu USD cho Hội đồng Hòa bình.

UAE là nhà tài trợ nhân đạo nước ngoài lớn nhất cho Gaza trong thời chiến khi chi trả gần một nửa lượng viện trợ đưa vào dải đất này.

Một cơ quan khác mà Hội đồng Hòa bình đang tìm cách thành lập là Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF). ISF có nhiệm vụ từng bước thay thế IDF tại Gaza và bảo đảm an ninh cho khu vực này.

Indonesia, Albania, Kazakhstan và Kosovo đã cam kết điều binh sĩ tham gia sứ mệnh này, nhưng đến nay chưa có lực lượng nào được triển khai, ngay cả để bắt đầu huấn luyện.

Tuy vậy, Mỹ vẫn dường như cam kết với sáng kiến Hội đồng Hòa bình. Gần đây, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh ủng hộ bán các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng của Mỹ cho Hội đồng Hòa bình. Đây là những vũ khí sẽ được dùng để trang bị cho ISF.

Theo Tổng thống Trump, Hội đồng Hòa bình được hình thành với mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn xung đột tại Gaza. Ông cho biết kế hoạch công bố vào tháng 10/2025 đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. Các thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình đã tham dự cuộc họp tại Davos (Thụy Sĩ) để chính thức ra mắt tổ chức này và trình bày tầm nhìn dài hạn hướng tới hòa bình rộng lớn hơn. Tổng thống Trump cho biết cơ chế này sẽ hoạt động phối hợp với Liên hợp quốc.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc