12:15 31/12/2015

U23 Việt Nam lên đường tham dự chung kết U23 châu Á 2016

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, sau một tháng miệt mài tập luyện và tích cực chuẩn bị, tối 31/12, Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura sẽ lên đường sang Qatar tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2016.


Theo lịch thi đấu được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Jordan ngày 14/1/2016. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Miura làm quen với thời tiết, điều chỉnh điểm rơi phong độ một cách tốt nhất, lãnh đạo VFF đã quyết định để đội tuyển U23 Việt Nam sang Qatar sớm hơn 12 ngày so với quy định.

Công Phượng tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: VOV

Đặc biệt, trong quỹ thời gian tập huấn quý giá trước thềm vòng chung kết này, đội tuyển U23 Việt Nam còn có thêm 2 cữ dượt được huấn luyện viên Miura đánh giá rất cao về chuyên môn. Đó là trận giao hữu gặp đội tuyển U23 Yemen vào chiều 4/1/2016 và trận gặp đội tuyển U23 Nhật Bản vào chiều 7/1/2016.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết tại đấu trường châu lục, vì vậy các cầu thủ tỏ ra rất hưng phấn và háo hức trước giờ xuất phát.

Điểm thuận lợi cho U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết này là điều lệ giải quy định, các đội có quyền thay đổi danh sách đăng ký muộn nhất 6 tiếng trước trận đấu đầu tiên. Vì vậy, huấn luyện viên Miura quyết định mang sang Qatar 25 cầu thủ thay vì 23 như kế hoạch ban đầu.
PV