08:00 03/08/2018

U23 Việt Nam gặp bất lợi khi BTC ASIAD đổi lịch thi đấu

U23 Việt Nam gặp bất lợi khi BTC ASIAD đổi lịch thi đấu, Olympic Iraq rút lui khỏi ASIAD 2018.

U23 Việt Nam gặp bất lợi khi BTC ASIAD đổi lịch thi đấu

Chỉ một tuần sau khi tổ chức lại buổi bốc thăm và bổ sung 2 đội tuyển U23 UAE và Palestine, nước chủ nhà Indonesia đã ra thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức và lịch thi đấu nội dung bóng đá nam ASIAD 2018\.


Theo lịch thi đấu cũ, U23Việt Nam có trận ra quân vào ngày 15/8, hai trận tiếp theo vào ngày 17 và 21/8. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, BTC nước chủ nhà bất ngờ thay đổi lịch các đội bảng D, trong đó có Việt Nam.


Cụ thể, theo lịch mới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lần lượt gặp Pakistan ngày 14/8, Nepal ngày 16/8 và Nhật Bản ngày 19/8. Trong đó, hai trận U23Việt Nam gặp Pakistan và Nhật Bản đá lúc 16h00, còn trận gặp Nepal đá lúc 19h00.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải có sự điều chỉnh kế hoạch tập luyện

Ngoài việc bị rút ngắn quãng thời gian chuẩn bị, các đội bóng tại bảng F cũng thi đấu tại Bekasi. Đồng nghĩa với việc có tới 8 đội của hai bảng D, F thi đấu vòng bảng trên sân Wibawa Mukti. Và điều này chắc chắn ảnh hưởng tới sân bãi nơi U23 Việt Nam thi đấu.


Olympic Iraq rút lui khỏi ASIAD 2018


Ủy ban Olympic Iraq đã rút đội tuyển bóng đá nam khỏi ASIAD 18 sau khi đội U16 của nước này bị tố cáo gian lận tuổi.


Tại VCK U16 Tây Á, U16 Iraq bị phát hiện có đến 9 cầu thủ gian lận tuổi, sau khi nhân viên sân bay quốc tế Baghdad nghi ngờ hình ảnh số cầu thủ này trong hộ chiếu khác rất xa thực tế khi họ đang làm thủ tục để bay sang Jordan.



Ngay lập tức, IFA cũng quyết định rút đội Olympic Iraq khỏi môn bóng đá nam ASIAD 2018. Trên wikipedia, đội tuyển Olympic Iraq đã được xóa khỏi bảng C, cùng mọi thông tin về lịch thi đấu. Với sự rút lui của Iraq, bảng C hiện chỉ còn 3 đội là Trung Quốc, Timor Leste và Syria. Trong khi đó, bảng A và bảng E có tới 5 đội. Theo một số nguồn tin, Philippines có thể được xếp vàobảng C nhưng chưa có xác nhận chính thức


5 cầu thủ Nepal bị kỷ luật vì đi bar


Mới đây, các quan chức của Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) đã yêu cầu 5 cầu thủ của Olympic Nepal nộp bản tường trình về vụ việc nhóm cầu thủ này đã tự ý rời đội để đi bar.


Cụ thể, nhóm 5 cầu thủ của đội tuyểnOlympic Nepal bao gồm Bimal Gharti Magar, Bishal Rai, Hemanta Thapa Magar, Anjan Bista và Chirring Gurung đã tự ý rời đại bản doanh của đội để tới một quán bar. Các cầu thủ này được cho đã sử dụng đồ uống có cồn và vui chơi tới bến trước khi lén lút trở về khi trời sáng.


Sau quá trình điều tra và xác minh danh tính của 5 cầu thủ có liên quan, ANFA đã yêu cầu nhóm cầu thủ U23 trên, HLV Koji, quản lý đội Babu Kaji Basnet sẽ phải viết một bản tường trình trong vòng ba ngày. Án phạt nặng nhất cho hành vi thiếu chuyên nghiệp và vô kỷ luật này rất có thể sẽ là loại các cầu thủ trên khỏi đội tuyển.

Theo Thể thao Văn hóa