08:01 25/08/2011

U23 Việt Nam dự Cúp TP.HCM và VFF Cup

Một ngày sau khi dự khán trận đấu quyết định ngôi vô địch V-League 2011 giữa SLNA và Hà Nội T&T, HLV Falko Goetz đã có buổi làm việc với lãnh đạo VFF để bàn bạc về kế hoạch tập huấn của đội U23 Việt Nam, chuẩn bị cho mục tiêu đoạt HCV SEA Games 26.

Một ngày sau khi dự khán trận đấu quyết định ngôi vô địch V-League 2011 giữa SLNA và Hà Nội T&T, HLV Falko Goetz đã có buổi làm việc với lãnh đạo VFF để bàn bạc về kế hoạch tập huấn của đội U23 Việt Nam, chuẩn bị cho mục tiêu đoạt HCV SEA Games 26.

Theo kế hoạch, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 10/9 tới dưới sự dẫn dắt của HLV Goetz. Ảnh: Quốc Khánh


Tại SEA Games 26, bóng đá là môn khởi tranh sớm nhất, vào ngày 7/11. Và theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung tập luyện từ 10/9 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù trùng thời gian đội U23 Việt Nam tập trung tập luyện, có khá nhiều giải đấu trong nước và quốc tế diễn ra như Giải bóng đá Tiền SEA Games tổ chức tại Inđônêxia hay Cúp bóng đá quốc tế Hải Phòng mở rộng, nhưng VFF và HLV Falko Goetz đã thống nhất rằng đội U23 Việt Nam sẽ không góp mặt ở hai giải đấu này. Thay vào đó, đội sẽ tham dự hai giải đấu truyền thống, được tổ chức hàng năm tại Việt Nam. Đầu tiên là Cúp bóng đá TP.HCM diễn ra từ ngày 28/9 - 2/10. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ có dịp đọ sức cùng U23 Xinhgapo, SV Hàn Quốc và Olympic Xiri. Sau đó là VFF Cup diễn ra trên SVĐ QG Mỹ Đình (từ 19-23/10), nơi U23 Việt Nam lần lượt gặp các đối thủ trong khu vực là Inđônêxia, Malaixia và Thái Lan.

Với hai giải đấu tập huấn này, mục tiêu quan trọng nhất với U23 Việt Nam không phải là thứ hạng mà chính là tận dụng cơ hội thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và quan trọng hơn là lựa chọn cho đội một lối chơi cùng nhân sự phù hợp cho từng vị trí thi đấu cụ thể. HLV trưởng Falko Goetz sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép tại quê nhà Đức cũng mới chỉ quay lại Việt Nam chưa đầy một tuần. Chính vì thế, danh sách sơ bộ các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ được tập trung tập luyện từ đầu tháng 9 tới đây về cơ bản vẫn sẽ là thành phần đã được trợ lý Phan Thanh Hùng chọn lọc. Ông thầy người Đức sẽ chỉ gọt giũa, lắp ghép đội hình trên cơ sở những con người đã được các cộng sự chọn mặt gửi vàng.

Theo dự kiến, sớm nhất thì cũng phải sang đến đầu tuần sau, danh sách chính thức các tuyển thủ U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 26 mới được công bố. Ngoài những cầu thủ đã có tên dự tranh vòng loại Olympic London 2012, đội U23 sẽ có sự bổ sung của số cầu thủ sinh năm 1988, đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi theo đúng quy định của BTC SEA Games, điều lệ thi đấu của môn bóng đá. Phát hiện mới nhất của U23 Việt Nam chính là tiền vệ Văn Quyết, người chơi nổi bật trong đội hình của á quân V-League, Hà Nội T&T và cũng đã được HLV Goetz triệu tập lên đội tuyển QG và đội Olympic QG dự vòng loại Olympic London 2012 cũng như vòng loại World Cup 2014. Tất cả những sự bổ sung hay phát hiện này có mục đích không gì khác nhằm củng cố sức mạnh cho U23 Việt Nam.

Mục tiêu lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games với U23 Việt Nam đã được VFF cùng HLV Goetz thống nhất và việc tham dự các giải đấu tập huấn như Cúp bóng đá TP.HCM hay VFF Cup chính là bước đệm cho việc thực hiện thành công mục tiêu này.

Hàn Đan