10:15 02/10/2025

U23 Việt Nam đối đầu chủ nhà Saudi Arabia ở vòng chung kết U23 châu Á

Sau lễ bốc thăm vừa diễn ra tại Malaysia chiều 2/10, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã xác định được ba đối thủ Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan tại bảng A vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đối mặt thử thách từ chủ nhà U23 Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Tại vòng loại, đội tuyển U23 Việt Nam đứng nhất bảng C, sau khi thắng Bangladesh 2 - 0, Singapore và Yemen cùng tỷ số 1 - 0. 10 đội nhất còn lại là Jordan (bảng A), Nhật Bản (B), Australia (D), Kyrgyzstan (E), Thái Lan (F) Iraq (G), Qatar (H), Iran (I), Hàn Quốc (J) và Syria (K). 4 đội đứng nhì thành tích tốt nhất là Trung Quốc (D), Uzbekistan (E), Lebanon (F) và UAE (I).

Theo nguyên tắc xếp hạt giống, Saudi Arabia - nước chủ nhà được mặc định ở nhóm hạt giống số 1. 15 đội còn lại được phân vào bốn nhóm dựa trên thành tích tại ba kỳ VCK gần nhất, với hệ số điểm tính theo tỉ lệ: 100% cho giải 2024, 50% cho giải 2022 và 25% cho giải 2020.

Các nhóm hạt giống được xác định như sau nhóm 1 gồm Saudi Arabia (chủ nhà), Uzbekistan (hạng 1), Nhật Bản (hạng 2), Iraq (hạng 3).

Nhóm 2 có Hàn Quốc (hạng 5), Việt Nam (hạng 6), Australia (hạng 7), Qatar (hạng 8). Nhóm 3 gồm Thái Lan (hạng 9), Jordan (hạng 10), UAE (hạng 11), Iran (hạng 12). Nhóm 4 có Trung Quốc (hạng 13), Syria (hạng 14), Kyrgyzstan (hạng 15), Lebanon (hạng 16).

Kết quả, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan.

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm bảng A VCK U23 châu Á. Ảnh: VFF

Đây là lần thứ 6 liên tiếp đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt tại VCK U23 châu Á, sau khi toàn thắng cả 3 trận tại bảng C vòng loại, vượt qua Bangladesh, Singapore và Yemen để giành ngôi đầu bảng. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục, đồng thời mở ra cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu tạo thêm những dấu ấn mới, kể từ sau thành tích lịch sử lọt vào chung kết năm 2018.

Trong lịch sử vòng chung kết U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Hàn Quốc Gong Oh-kyun từng thua Saudi Arabia 0 - 2 ở tứ kết năm 2022.

U23 Việt Nam từng hòa Jordan 0 - 0 tại vòng bảng 2020 dưới thời HLV Park Hang-seo và thua 1 - 3 vòng bảng 2016 thời HLV Toshiya Miura. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan lần đầu dự vòng chung kết.

Theo thể thức thi đấu, 16 đội tham dự VCK sẽ được chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6/1 đến 24/1/2026 tại Saudi Arabia, với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 4/10 tại Hà Nội. Đội tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10, sau đó sẽ lên đường sang UAE tập huấn. Do HLV trưởng Kim Sang-sik đang cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện của U23 Việt Nam tiếp tục được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Tại đây, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10, qua đó tiếp tục hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 và tiếp đó là vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2026:

Bảng A: Saudi Arabia, Việt Nam, Jordan, Kyrgyzstan.

Bảng B: Nhật Bản, Qatar, UAE, Syria.

Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Iran, Lebanon.

Bảng D: Iraq, Australia, Thái Lan, Trung Quốc.

Minh Thy/Báo Tin tức và Dân tộc