08:01 29/08/2018

U23 Việt Nam có thể tiễn ngôi sao Hàn Quốc Son Heung-min đi lính

Những cầu thủ Hàn Quốc như ngôi sao bóng đá Son Heung-min chỉ có cơ hội duy nhất để được miễn nhập ngũ, đó là vô địch môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) hoặc giành huy chương vàng Olympics.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Hàn Quốc Son Heung-min trong một buổi tập luyện kỳ World Cup 2018. Ảnh: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Chính vì vậy, thất bại trong việc giành cúp tại Indonesia trong đợt ASIAD năm nay đồng nghĩa với việc cầu thủ siêu sao 26 tuổi này phải quay trở lại Hàn Quốc trong hai năm tới để tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài 21 tháng. Điều đó có thể dẫn tới một sự gián đoạn nghiêm trọng và đe dọa sự nghiệp tại Premier League của cầu thủ này.

Son Heung-min vừa bước sang độ tuổi 26 hồi tháng 7 vừa qua. Theo quy định của chính phủ Hàn Quốc, công dân nam nước này bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước 28 tuổi.

Báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, (SCMP) đưa tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27/8 đã ra một thông báo cầu thủ bóng đá Son có thể làm một số nhiệm vụ với hình thức phục vụ cộng đồng, thay vì tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không tiết lộ hình thức thay thế là gì cũng như tiêu chuẩn để xét một người xem có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ không để chính sách mới này sẽ trở thành công cụ trục lợi cho những người muốn trốn nghĩa vụ quân sự.

Bất kỳ ai trốn tránh nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng có thể phải ngồi tù lên tới 3 năm.

Son Heung-min, sinh ngày 8/7/1992, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ công hoặc tiền đạo cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh và đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc.

Kể từ năm 2010, Son đã đại diện cho Hàn Quốc tham dự World Cup 2014, World Cup 2018 và Asian Cup 2011, Asian Cup 2015, giúp đội tuyển cán đích ở vị trí á quân Asian Cup 2015. Anh từng bỏ lỡ cơ hội giành cup Asian Cup khi đội tuyển Hàn Quốc giành ngôi vô địch ngay trên quê nhà năm 2014.

Trên đường chạm tay vào ngôi vô địch ASIAD, đội tuyển Olympic Hàn Quốc nói chung và Son Heung-min nói riêng sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với các cầu thủ tài năng đến từ tuyển Olympic Việt Nam trong trận bán kết diễn ra ngày 29/8. Chiến thắng trước đội tuyển Syria với tỷ số 1-0 trong ngày 27/8, tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà đã lọt vào vòng bán kết, cùng với 3 đội bóng khác là Hàn Quốc, Nhật Bản và UAE (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất).

Bảo Hà/Báo Tin tức