01:17 15/01/2020

U23 Việt Nam chỉ có một sự lựa chọn

Nếu muốn vào tứ kết, U23 Việt Nam cần giành trọn 3 điểm trước U23 Triều Tiên và chờ đợi kết quả đối đầu giữa U23 UAE với U23 Jordan.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam cần nỗ lực của cả tập thể để có thể vượt qua U23 Triều Tiên. Ảnh Hoàng Linh/TTXVN

Cách đây ít ngày, đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn với U23 Jordan và dù chỉ giành được 1 điểm, đây vẫn là kết quả đáng hài lòng nếu nhìn vào màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo, nếu như không muốn nói kết quả này có được phần nào nhờ sự may mắn.

Nhìn vào 2 trận đấu đã qua, có thể thấy sự nhọc nhằn của U23 Việt Nam bắt nguồn từ nhiều lý do, trong đó, chủ yếu từ việc rất nhiều tân binh chơi không tròn vai hoặc không đáp ứng được sự kỳ vọng.

Ở một giải đấu cấp châu lục, năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh ở từng vị trí sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của toàn đội, song trong tay HLV Park Hang-seo là một tập thể không đều trình độ, dẫn đến hiệu quả thấp và U23 Việt Nam không thể chơi thứ bóng đá như mong muốn.

Về khách quan, trong vai trò đương kim Á quân, đội bóng của HLV Park Hang-seo là mục tiêu đánh bại của nhiều đội bóng và các đối thủ khá tường tận về sở trường, sở đoản. Vậy nên, U23 Việt Nam đối diện thêm rất nhiều khó khăn.

Với 2 điểm sau 2 lượt trận, chưa ghi được bàn thắng nào, U23 Việt Nam đã mất quyền tự quyết trong cuộc đua vào tứ kết, đồng thời đối diện với nguy cơ rất lớn bị loại khỏi Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nếu muốn vào tứ kết, U23 Việt Nam trước tiên cần giành trọn 3 điểm trước U23 Triều Tiên và chờ đợi kết quả ở cuộc đối đầu giữa U23 Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) với Jordan.

Với cách tính kết quả đối đầu trước tiên để xếp hạng trong trường hợp các đội bóng bằng điểm, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trận đấu còn lại. Cụ thể, nếu UAE thắng Jordan hoặc ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn có vé đi tiếp nếu thắng Triều Tiên. Nếu UAE hòa Jordan có tỷ số, U23 Việt Nam sẽ bị loại bất kể kết quả với Triều Tiên ra sao. Nếu UAE hòa Jordan không bàn thắng, U23 Việt Nam phải thắng Triều Tiên và so sánh chỉ số phụ để xếp hạng và đây đều là những kịch bản hết sức khó khăn cho thày trò HLV Park Hang-seo.

Với U23 Triều Tiên, đội bóng này đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua ở bảng D sau 2 thất bại liên tiếp, trận đấu cuối cùng với đoàn quân HLV Ri Yu-il chỉ còn mang tính chất danh dự. Tuy nhiên, chắc chắn đội bóng này sẽ không dễ dàng buông xuôi và ra về tay trắng, bởi đúng như lời HLV Ri Yu-il tuyên bố, họ tới đây ngoài mục tiêu giành chiến thắng còn là học hỏi kinh nghiệm cho các giải đấu tiếp theo.

Sau 2 trận đầu tiên, U23 Triều Tiên dù nhận kết quả có phần thất vọng, song vẫn phần nào thể hiện được những ưu điểm trong lối chơi và minh chứng qua bàn thắng ghi được vào lưới Jordan.

Căn cứ vào tuyên bố của HLV Ri Yu-il, Triều Tiên sẽ đem đến nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng ở bảng D, thậm chí, cũng không loại trừ khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối diện với áp lực rất lớn trước một đội bóng thi đấu với tinh thần thoải mái. Và có một điều chắc chắn, sự thận trọng là điều không thừa đối với U23 Việt Nam trong cuộc chạm trán với U23 Triều Tiên.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam với U23 Triều Tiên mang tới khá nhiều điều thú vị khi cả 2 đội bóng có thể điều chỉnh về lực lượng. Trước giờ vào cuộc, gương mặt nhận được sự kỳ vọng lớn nhất bên phía U23 Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức với vai trò khá đa năng khi có thể chơi hộ công hoặc chơi dạt biên khi cần thiết. Chân sút này cũng có khả năng biến cơ hội không rõ ràng từ ngoài vòng cấm trở thành bàn thắng bằng các cú sút xa uy lực có độ chính xác cao.

Trong khi đó, bên phía Triều Tiên, Ri Yong-gwon là gương mặt đáng chú ý nhất trong vai trò thủ lĩnh và đeo băng đội trưởng. Tiền vệ này cho thấy vai trò nổi bật và tạo nên sự ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của toàn đội. Trong 2 trận đấu vừa qua, đây cũng là một trong số ít những cầu thủ chơi ổn định nhất và hứa hẹn một cuộc đụng độ rất thú vị giữa Hoàng Đức với Ri Yong-gwon trong trận đấu này.

Trong các năm gần đây, U23 Việt Nam từng đối đầu với U23 Triều Tiên một lần duy nhất vòng đấu bảng ASIAD 2010. Thời điểm đó, U23 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-2.

Lúc này, U23 Việt Nam vẫn đang duy trì được chuỗi 5 trận bất bại sau trận hòa với U23 Jordan tại vòng chung kết U23 châu Á. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã thắng 2 trận và hòa 3 trận trong 5 trận gần đây, ghi được 9 bàn và để thủng lưới 2 bàn.

Trong khi đó, Triều Tiên cho thấy phong độ rất đáng thất vọng trong các trận gần đây, đặc biệt tại vòng chung kết U23 châu Á. Đội bóng này thua cả 2 trận và chính thức bị loại khỏi giải đấu. Trong 5 trận gần đây, U23 Triều Tiên thua 3 trận, hòa 1 trận và thắng 1 trận, ghi được 4 bàn và để thủng lưới 9 bàn.

Dự kiến đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam (3-4-3): Tiến Dũng - Việt Anh, Thành Chung, Ngọc Bảo - Thanh Thịnh, Đức Chiến, Thanh Sơn, Tấn Tài - Hoàng Đức - Quang Hải - Tiến Linh.

U23 Triều Tiên (5-3-2): Kang Ju-hyok - Choe Jin-nam, Pak Kwang-chon, Ri Yong-gwon, Jang Song-il, Kim Kyong-sok - Kim Kum-chol, Ri Chung-gyu, Pak Kwang-hun - Ryang Hyon-ju, Kim Hwi-hwang.
Thanh Phương (TTXVN)