06:08 09/06/2015

U23 Thái Lan quyết đánh bại U23 Việt Nam

HLV Kiatisuk Senamuang cho biết đội U23 Thái Lan của ông vẫn đặt mục tiêu đánh bại U23 Việt Nam.

Trước trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28 vào ngày 10/6, HLV Kiatisuk Senamuang cho biết đội U23 Thái Lan của ông vẫn đặt mục tiêu đánh bại U23 Việt Nam.

HLV Kiatisuk Senamuang.


Tại bảng B, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã giành quyền lọt vào vòng bán kết sau khi thắng cả 4 trận đã đấu. HLV được mệnh danh là “Zico Thái Lan” khẳng định đội bóng của ông vẫn sẽ thi đấu đầy quyết tâm.

“Dù đã chắc vé vào bán kết, U23 Thái Lan vẫn sẽ chơi hết mình với U23 Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là thắng tất cả các trận đấu trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games. Tôi tự tin U23 Thái Lan có thể đánh bại U23 Việt Nam. Gần đây chúng tôi luôn có kết quả tốt khi đụng độ các đội bóng của HLV Toshiya Miura”, ông Kiatisuk cho hay.

“Tôi và trợ lý Promrut Choketawee trao đổi với nhau liên tục để đưa ra đội hình 11 cầu thủ đá chính thức các trận. Chúng tôi sẽ không thay đổi nhiều trong đội hình trên hành trình bảo vệ tấm HCV. Tôi biết U23 Thái Lan hiện tại có nhiều cầu thủ đã phải nhận một thẻ vàng. Tuy nhiên, điều đó không quá quan trọng. 20 cầu thủ U23 Thái Lan mang sang Singapore có trình độ khá đồng đều, nếu ai đó bị treo giò chúng tôi vẫn có được sự thay thế tương xứng”.

Ở bảng B, vào tối 8/6, U23 Malaysia đã đánh bại U23 Brunei để có trận thắng thứ hai. Những người đã lập công là Abu Hassan Saari (phút thứ 71) và Azlin Adam (phút thứ 76). Dù vậy, chiến thắng này của U23 Malaysia không thực sự có nhiều ý nghĩa, bởi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã giành quyền vào Bán kết.

Dù vậy, kết quả này cũng đã đưa U23 Malaysia lên vị trí thứ ba, xếp trên U23 Timor Leste (3 điểm) và U23 Lào (3 điểm). U23 Brunei xếp cuối bảng, chưa giành được điểm nào.

Ở bảng A, với chiến thắng 3-1 trước Campuchia hôm 8/6, Singapore đã giành được 6 điểm sau 3 lượt trận, xếp thứ 2, kém U23 Myanmar 3 điểm. Xếp sau đó lần lượt là U23 Indonesia (3 điểm), U23 Campuchia (3 điểm) và U23 Philippines (0 điểm - chính thức bị loại).

Trong một diễn biến khác, sự trở lại kịp thời của hậu vệ Minh Tùng có thể sẽ giúp HLV Toshiya Miura có thêm nhiều cơ hội để thực hiện những biện pháp điều chỉnh nhân sự ở trận đấu với U23 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28 vào ngày 10/6.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong trận đấu với đội U23 Timor Leste trong khuôn khổ bảng B của môn bóng đá nam tại SEA Games 28. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28


Minh Tùng đã trở lại tập luyện ngày 8/6 sau một thời gian khá dài phải ngồi ngoài vì chấn thương. Vị trí sở trường của Minh Tùng là trung vệ nhưng HLV Miura của đội U23 việt Nam thường xuyên sử dụng anh ở vị trí hậu vệ trái.

Kể từ ngày khai mạc môn bóng đá SEA Games ở Singapore cho tới nay, HLV Miura chưa bao giờ dùng nguyên đội hình xuất phát cho hai trận đấu liên tiếp, và chỉ duy nhất vị trí thủ môn là chưa được HLV Miura xoay vòng nhân sự mà thôi.

Ông thầy người Nhật từng giải thích về vấn đề này như sau: “Tôi chỉ được đăng ký 18 cầu thủ mỗi trận, nên tôi không thể cất một cầu thủ nào quá lâu trên băng ghế dự bị mà phải lần lượt sử dụng tất cả”.

HLV Miura cho biết ông đã chuẩn bị chu đáo cho các phương án có thể xảy ra ở trận đấu với U23 Thái Lan vào ngày 10/6, và nếu U23 Việt Nam đã đặt mục tiêu vào chung kết như phát biểu của ông Miura thì trận đấu này có thể coi là cơ hội tổng dượt trước khi 2 đội gặp lại nhau trong trận chung kết.

Thông tin tích cực với HLV Miura là hiện tại U23 Việt Nam không có cầu thủ nào chấn thương nghiêm trọng. Hữu Dũng đang trong giai đoạn bình phục chấn thương phần mềm gặp phải ở trận gặp U23 Lào và gần như chắc chắn có thể thi đấu trở lại từ bán kết.

Hôm 8/6, HLV Miura đã cho toàn bộ các cầu thủ đá chính ở trận thắng Timor Leste được tập thả lỏng ở công viên gần khách sạn Days, còn số cầu thủ dự bị ra sân Bukit Gombak luyện tập.


TTXVN/Tin tức