06:14 02/06/2015

'U23 Malaysia là đối thủ đáng gờm'

Trước trận cầu có ý nghĩa quan trọng trên hành trình tìm kiếm tấm vé vào bán kết, các cầu thủ U23 Việt Nam đã đánh giá "U23 Malaysia là đối thủ đáng gờm".

19h30 hôm nay 2/6 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Malaysia tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2015. Phát biểu trước trận cầu có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai trên hành trình tìm kiếm tấm vé vào bán kết, các cầu thủ U23 Việt Nam đã đánh giá "U23 Malaysia là đối thủ đáng gờm".

Tiền đạo Mạc Hồng Quân của U23 Việt Nam cho rằng U23 Malaysia là "ẩn số chưa có lời đáp với U23 Việt Nam". Trong quá khứ gần, Malaysia vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp nhớ sở hữu một lối chơi hiện đại, sung mãn về thể lực. Theo Hồng Quân, nhằm chuẩn bị cho trận đấu không hề dễ dàng này, U23 Việt Nam đang tập trung cao nhất cho trận đấu và mỗi cầu thủ đều xác định nếu được ra sân sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất.

Các cầu thủ Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu thứ hai gặp U23 Malaysia vào ngày 2/6, tại bảng B môn bóng đá nam của SEA Games 28. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28


Trong khi đó, tiền đạo Thanh Bình khẳng định rằng mình đã tự tin hơn rất nhiều sau khi ghi bàn và giúp U23 Việt Nam thắng U23 Brunei. Tuy chưa từng thi đấu ở SEA Games và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường lớn, song Thanh Bình bày tỏ tin tưởng vào khả năng của mình cũng như nêu rõ quyết tâm của toàn đội

Về phía Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm, trận đấu này khiến ông nhớ đến AFF Cup 2008, khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) do ông làm trưởng đoàn đã đánh bại Malaysia với tỷ số 3-2 cũng trong một trận cầu quyết định. Ông Dương Vũ Lâm cho biết tại thời điểm đó ĐTVN có nguy cơ bị loại, song tất cả đã thay đổi nhờ bàn thắng đến từ pha bóng của Vũ Phong và sau này ĐTVN trở thành nhà vô địch của AFF Cup 2008.

Hiện tại, U23 Việt Nam không rơi vào tình thế hiểm nghèo như ĐTVN 7 năm trước đây nếu thua trận trước U23 Malaysia, song nhiệm vụ vào bán kết mà thầy trò HLV Toshiya Miura đã nhận vẫn rất khó để hoàn thành. Ông Dương Vũ Lâm hy vọng vào sự suôn sẻ trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu của đội tuyển U23, thay vì chờ đợi may mắn như bàn thắng của Vũ Phong 7 năm trước.

Sau chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei trong trận ra quân, U23 Việt Nam đang xếp thứ 2 sau U23 Thái Lan ở bảng B môn bóng đá nam. Đứng ngay sau Việt Nam là U23 Malaysia, đội đã thắng U23 Timor Leste 1-0 ở lượt trận đầu tiên. U23 Lào xếp thứ 3 với 3 điểm, kế đến là U23 Timor Leste và U23 Brunei, đều chưa giành được điểm nào.


TTXVN/Tin tức