11:10 21/11/2011

U23 Malaixia có thể đến sân vận động bằng xe bọc thép

Đội tuyển bóng đá U23 Malaixia có thể sẻ sử dụng xe bọc thép Barracuda để ra vào sân vận động Bung Karno trong trận chung kết SEA Games 26 với đội chủ nhà U23 Inđônêxia.

Đội tuyển bóng đá U23 Malaixia có thể sẻ sử dụng xe bọc thép Barracuda để ra vào sân vận động Bung Karno trong trận chung kết SEA Games 26 với đội chủ nhà U23 Inđônêxia.

Các cầu thủ Malaixia ăn mừng chiến thắng trước Mianma trong trận bán kết ngày 19/11. Ảnh: AFP-TTXVN.


Hãng thông tấn Bernama dẫn lời Hamidin Mohd Amin, Quản lý đội U23 Malaixia, cho biết sự an toàn của các cầu thủ là hết sức quan trọng. Vì vậy, ông hy vọng cảnh sát và Liên đoàn bóng đá Inđônêxia sẽ thảo luận về vấn đề này.

Sự lo ngại của ông Hamidin là có cơ sở khi dự kiến sẽ có khoảng 100.000 cổ động viên nước chủ nhà Inđônêxia sẽ có mặt tại khu vực sân vận động Bung Karno để cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết.

Trận chung kết giữa Malaixia và Inđônêxia dự kiến sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 30 tối nay (theo giờ Hà Nội).

Tại vòng bảng, U23 Malaixia đã đánh bại Inđônêxia với tỉ số tối thiểu 1 - 0 để giành vị trí đầu bảng A.

Hamidin cho biết, ông tin tưởng Malaixia sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết hôm nay vì “những chú hổ Malay” đã có kinh nghiệm đối đầu với Inđônêxia trong vòng đấu bảng. Hơn nữa, các cầu thủ của Malaixia hiện đã hồi phục sức khỏe và đủ bản lĩnh chứng tỏ khả năng của mình. Ông nói: “Chúng tôi sẽ chứng minh rằng Malaixia là đội bóng tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á”.

Hamidin cũng lưu ý U23 Malaixia sẽ có tâm lý thi đấu thoải mái hơn, trong khi, U23 Inđônêxia sẽ chịu áp lực mạnh mẽ khi chơi trước đám đông cổ động viên nhà đang khát khao chiến thắng.

Xuân Triển (P/v TTXVN tại Malaixxia)