12:10 11/12/2019

U22 Việt Nam và những tầm vóc đáng nể

Tấm huy chương vàng SEA Games 2019 tiếp tục khẳng định tầm cao mới của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực. Đó không chỉ là nhận xét về nghĩa bóng, mà còn cả nghĩa đen nữa.

Một quả đá phạt từ bên cánh trái của Đỗ Hùng Dũng, và ở phía trong hai cầu thủ bật cao nhất là Tiến Linh (1m84) và Đoàn Văn Hậu (1m86). Và ngôi sao đang khoác áo SC Heerenveen là người chiến thắng tất cả để đánh đầu mở tỷ số trong sự bất lực của toàn bộ hàng thủ Indonesia. Đó là một hình ảnh rất mang tính biểu tượng, về sự phát triển vượt trội về tầm vóc và trình độ của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Chú thích ảnh
Văn Hậu đã có hai bàn bằng đầu ở SEA Games 2019.

Bàn thắng của Văn Hậu cũng là pha lập công bằng đầu thứ hai của anh. Bàn đầu tiên của anh được ghi vào lưới U22 Singapore, một đội bóng có chiều cao cực ấn tượng. Pha lập công của Hậu trong trận chung kết là bàn thắng bằng đầu thứ 9 của U22 Việt Nam ở giải đấu lần này. 9 trong tổng số 24 bàn thắng của chúng ta là những pha không chiến. Đó là thống kê khiến nhiều người liên tưởng đến một đội bóng châu Âu, với vũ khí lợi hại từ bóng bổng, với sự vượt trội về thể hình, thể lực so với các đối thủ cùng khu vực. Nhưng đó lại là U22 Việt Nam, đội bóng xưa nay vốn không mạnh về thể hình, không mạnh về bóng bổng, và chỉ quen đá phối hợp nhỏ.

Chú thích ảnh
Cú đánh đầu của Thành Chung ở trận gặp U22 Indonesia tại vòng bảng.

Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các bàn thắng từ không chiến của U22 Việt Nam là kết tinh từ khả năng treo bóng với độ chính xác cao cùng thể hình vượt trội của những cầu thủ tham gia tình huống. Đoàn Văn Hậu có chiều cao ấn tượng nhất, 1m86 và thường xuyên chiến thắng trong các pha không chiến, song những đối tác của anh ở hàng thủ cũng không tồi, với chiều cao đều trên 1m80. Ở phía trên, Tiến Linh là một chân sút có thể hình lý tưởng và lối chơi hiện đại, với khả năng chọn vị trí và không chiến cực tốt. Ngay ở tuyến giữa, vốn không quá quan trọng về thể hình, chúng ta vẫn có những cầu thủ chiều cao tốt như Hoàng Đức (1m83) và Đức Chiến (1m80). Và trong khung gỗ, chiều cao và phong độ của Văn Toản (1m85) khiến chúng ta yên tâm hơn nhiều so với Bùi Tiến Dũng (1m81).

Chú thích ảnh
Đức Chinh đã ghi tới 5 bàn bằng đầu ở SEA Games 2019 này.
 

Chiều cao và sức mạnh mang đến những lợi thế về tranh chấp, từ phòng ngự cho đến tấn công, và rõ ràng là thứ vũ khí cực kỳ đáng gờm trong các tình huống cố định. Đó rõ ràng là điều mà các hàng phòng ngự không ngờ tới của thầy trò ông Park ở SEA Games 2019 này.

Những "cây sào" của U22 Việt Nam

Đoàn Văn Hậu: 1m86

Nguyễn Văn Toản: 1m85

Huỳnh Tấn Sinh: 1m84

Nguyễn Tiến Linh: 1m84

Nguyễn Hoàng Đức: 1m83

Nguyễn Thành Chung: 1m82

Hồ Tấn Tài: 1m82

Bùi Tiến Dũng: 1m81

Nguyễn Đức Chiến: 1m80

Những cầu thủ ghi bàn bằng đầu của U22 Việt Nam tại SEA Games 2019: 

Đức Chinh: 5 bàn

Văn Hậu: 2 bàn

Tiến Linh: 1

Thành Chung: 1

 

Theo thethaovanhoa.vn