07:14 21/07/2017

U22 Việt Nam - U22 Macau: Hứa hẹn cơn mưa bàn thắng

19 giờ hôm nay (21/7) U22 Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2018, gặp U22 Macau (Trung Quốc). Với những gì đã thể hiện trong trận thua 0 - 10 trước U22 Hàn Quốc, trận đấu này sẽ là cơ hội để hàng tiền đạo U22 Việt Nam thể hiện khả năng và rèn giũa thêm các mảng miếng tấn công.

U22 Việt Nam quyết dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Macau. Ảnh: TTVH

Hai năm về trước, chiến thắng 7 - 0 trước chính Macau trên sân Shah Alam (Malaysia) đã giúp Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự VCK U23 châu Á. Lần gặp lại này, U22 Việt Nam cũng đặt mục tiêu ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới của đối thủ để so sánh với các đội đứng thứ 2 khác để nằm trong số 5 đội đứng nhì xuất sắc nhất giành vé vào VCK.

Trong lần đến Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2018 lần này, U22 Macau chỉ còn sót lại 4 cái tên tham dự giải đấu này cách đây 2 năm về trước. HLV trưởng Tam Iao San cũng có sự thay đổi đáng chú ý khi đăng ký 3 tiền vệ gốc Bồ Đào Nha. Tuy nhiên màn trình diễn tệ hại của hàng thủ Macau ở trận ra quân cho thấy họ vẫn bị đánh giá là đội yếu nhất bảng.

Trận đấu này, nhiều khả năng HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ cho các trụ cột nghỉ dưỡng sức. Bởi chỉ sau trận đấu này 2 ngày, U22 Việt Nam sẽ phải chơi một trận mang ý nghĩa quyết định với Hàn Quốc để phân định ngôi đầu bảng. Việc đảm bảo một lực lượng không chấn thương và có trạng thái thể lực tốt nhất sẽ giúp đội quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu cuối cùng. Bởi mọi người đều biết, ngay cả khi để thua Hàn Quốc với một tỷ số không quá cao, cơ hội lọt giành vé vào VCK của Việt Nam là rất lớn.

Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng HLV Hữu Thắng sẽ không xáo trộn nhiều ở đội hình xuất phát. Bởi ngày khai mạc SEA Games 29 không còn nhiều, các cầu thủ U22 Việt Nam rất cần sự ổn định về đội hình, từ đó định hình nên lối chơi thay vì xáo trộn đội hình xuất phát với mục đích thử nghiệm. Và một khi chưa định hình được lối chơi thì không cần thiết phải thay đổi đội hình để tránh làm khó cho chính mình. Ổn định đội hình cũng giúp các tuyển thủ có thêm thời gian để hiểu ý nhau trong việc kiểm soát bóng, di chuyển không bóng hay chuyền bóng cho nhau và rèn kỹ năng làm bàn.

Kết quả cuối cùng tại giải đấu này có ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29 của U22 Việt Nam. Nếu thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thi đấu không thành công, áp lực của dư luận dành cho họ là rất lớn. Điều đó sẽ gây tác động tiêu cực đến tâm lý của các cầu thủ. Đây chính là bàn đạp cho thầy trò HLV Hữu Thắng đến với hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games, tổ chức trên đất nước Malaysia vào tháng 8 tới.

Trận gặp Macau này, U22 Việt Nam sẽ đón sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường sau án treo giò. Như vậy, HLV Hữu Thắng sẽ có được cặp tiền vệ trung tâm ưng ý nhất là Tuấn Anh - Xuân Trường trong vai trò thu hồi bóng và phát động tấn công.

U22 Việt Nam đã có một chiến thắng đậm trước Đông Timor trên sân Thống Nhất và đang hy vọng sẽ lại có thêm một cơn mưa bàn thắng nữa vào lưới Macau để làm tiền đề hướng đến trận quyết định với Hàn Quốc. Tất nhiên, cũng không vì thế mà U22 Việt Nam được phép chủ quan trước đối thủ Macau. Một chiến thắng đậm vẫn là mục tiêu cần phải đảm bảo.

L.Sơn/Báo Tin Tức