11:11 27/11/2019

U22 Việt Nam tập trên mặt sân cỏ đặc biệt ở Manila

Trong buổi tập vào lúc 10h00 ngày 27/11, đội tuyển U22 Việt Nam tập tại sân Circuit Makati Pitch, nằm trong khu quần thể sinh thái Circuit Makati. Điều đặc biệt, mặt sân ở đây là màu xanh nước biển, thay vì màu xanh cỏ lá thông thường.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo theo dõi, chỉ đạo các cầu thủ tại buổi tập. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Nếu thoạt nhìn, rất dễ để lầm tưởng sân Circuit Makati Pitch với sân tennis, hay sân bóng futsal hơn là một sân thi đấu bóng đá ngoài trời. Chính điều này đã mang tới tâm lý có phần hoang mang cho các cầu thủ U22 Việt Nam khi họ vừa bước xuống ô tô. Họ chỉ thực sự thoải mái khi bước vào sân và cảm thấy yên tâm với màu xanh nước biển của mặt cỏ nhân tạo của sân.

Thực tế, sân Circuit Makati Pitch cũng chỉ là một sân được sử dụng cho bóng đá phong trào. Sân không có khán đài mà chỉ có một vài bậc bê tông dành cho khán giả.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tại buổi tập. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Theo sự phân công của Ban tổ chức, đội tuyển U22 sẽ phải tập ở Binan (cách Manila khoảng 40 km) nhưng do không muốn di chuyển xa, ông Park Hang-seo cùng các trợ lý đã quyết định thuê sân Circuit Makati Pitch để tiện cho việc di chuyển và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Hồ Tấn Tài tại buổi tập. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Vào 9h00 sáng 28/11, đội U22 Việt Nam sẽ di chuyển xuống Binan để đá trận thứ hai vòng bảng SEA Games 2019 với U22 Lào. Ở trận đầu tiên, U22 Việt Nam thắng U22 Brunei 6-0 và đang tạm dẫn đầu bảng B.

Trần Giáp (Pv TTXVN từ Manila, Philippines)