08:13 15/08/2017

U22 Việt Nam hướng tới bước chạy đà hoàn hảo

Chiều nay (15/8), đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài tại SEA Games 29 với đội tuyển U22 Đông Timor ở bảng B. Trước đối thủ đang có phong độ khá tốt, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn rất tự tin hướng đến chiến thắng trong trận ra quân.

Trận mở màn của bất kỳ giải đấu nào cũng luôn là điều hết sức khó khăn với các cầu thủ.

Cũng giống tại vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam và U22 Đông Timor đối đầu nhau ở ngay trận đấu đầu tiên tại SEA Games 29. Ở trận đấu đó, đội quân của HLV Hữu Thắng đã khiến đối thủ phơi áo với tỷ số 0 - 4.

Đông Timor dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Shin-hwan đang có những bước tiến rất lớn trong thời gian qua. Mà cụ thể là tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, Đông Timor đã tạo ra một cú “sốc” khi cầm hòa trước U22 Hàn Quốc.

Cách đây gần 1 tháng, U22 Đông Timor đã gây cho U22 Việt Nam nhiều khó khăn. Trận đấu đó, với nền tảng thể lực tốt, mạnh mẽ trong tranh chấp và đeo bám người khó chịu, họ lại chơi với hàng phòng ngự dày đặc với 3 trung vệ cùng 2 tiền vệ trung tâm thường xuyên án ngữ trước mặt các trung vệ để bịt kín đường vào khung thành.

Cả U22 Việt Nam và U22 Đông Timor đều tỏ rõ quyết tâm.

Trận mở màn của bất kỳ giải đấu nào cũng luôn là điều hết sức khó khăn với các cầu thủ. Ở lần tái đấu này, không xem nhẹ đối thủ nhưng các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn tự tin hướng đến chiến thắng trong trận đầu tiên ra quân ở SEA Games 2017.

Vấn đề phải xác định ngay với Ban huấn luyện U22 Việt Nam là sẽ ra sân với đội hình thế nào để có thể giành trọn 3 điểm nhưng cũng không mất quá nhiều sức khi vẫn còn đến 4 trận đấu nữa ở vòng bảng. Mật độ thi đấu quá dày bình quân 2 ngày/trận, đòi hỏi HLV Hữu Thắng phải có những toan tính hợp lý trong việc sử dụng nhân sự trong bối cảnh cầu thủ bị thẻ phạt, chấn thương hay dưỡng sức cho nhóm trụ cột.

Hiện chấn thương cổ tay của thủ môn Minh Long cũng không thể xem nhẹ. Nhưng việc chỉ phải gặp các đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều trước, do vậy thủ môn này sẽ có thêm thời gian dưỡng thương để sắm vai dự bị cho thủ môn trẻ Tiến Dũng.

U22 Việt Nam tập trung tối đa cho trận đấu mở màn SEA Games 29.

Mọi thứ dường như đã hoàn tất. Giờ là lúc thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tập trung chuyên môn để cùng "trình làng" trước người hâm mộ Việt Nam trong trận cầu đầu tiên gặp U22 Đông Timor.    

Trận đầu tiên luôn có ý nghĩa quan trọng cả về tinh thần lẫn chuyên môn nên nhiều khả năng nhà cầm quân người xứ Nghệ vẫn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Người hâm mộ đang kỳ vọng Công Phượng cùng các đồng đội sẽ có bước chạy đà thật tốt để phát huy lối chơi nhịp nhàng, đẹp mắt và hiệu quả trong chặng đường còn lại trên đất Malaysia lần này.

Trận đấu đáng chú ý này sẽ diễn ra trên sân Selayang (Malaysia) lúc 15 giờ hôm nay.

Phát biểu trước trận đấu:
“U22 Việt Nam là đội bóng mạnh, có trình độ kỹ thuật và có những cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi sẽ chơi mạnh mẽ hơn trong lần gặp lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi phòng ngự và hy vọng sẽ chơi tốt để có thể giành được 1 điểm. Đương nhiên, chúng tôi cũng muốn đánh bại Việt Nam để tạo ra lợi thế ngay trận đầu” - HLV Kim Shin-hwan.

“Chúng tôi đến đây với đầy đủ niềm tin và quyết tâm để bước lên đỉnh cao nhất. Chắc chắn chúng tôi sẽ nỗ lực cống hiến những trận đấu hay nhất. Cho dù gặp đối thủ nào, U22 Việt Nam vẫn phải chơi với tinh thần cao nhất” - HLV Nguyễn Hữu Thắng.              

L.Sơn/Báo Tin Tức