09:09 08/09/2019

U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: Khi HLV Park Hang-seo so tài cùng HLV Guus Hiddink

Hôm nay (8/9), đội U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với chủ nhà U22 Trung Quốc. Đây là trận đấu rất đáng chú ý khi HLV Park Hang-seo sẽ so tài cùng cộng sự cũ là Guus Hiddink. Hai người đã cùng nhau hợp sức đưa đội tuyển Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 ở World Cup 2002.

Chú thích ảnh
“Tâm điểm” của trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc chính là màn so tài của HLV Park Hang-seo với HLV Guus Hiddink. Ảnh: TTXVN

Trận đấu với đối thủ mạnh U22 Trung Quốc là cơ hội rất tốt để U22 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch "săn vàng" SEA Games 30. Để chuẩn bị cho trận giao hữu được đánh giá rất quan trọng này, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young Jin sẽ trực tiếp chỉ đạo toàn đội.

Đội tuyển U22 Việt Nam mang sang Trung Quốc 24 cầu thủ, trong đó có 3 cầu thủ được tăng cường từ đội tuyển quốc gia sang là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Thanh Thịnh.

Để tạo điều kiện cho U22 Việt Nam có cơ hội thử nghiệm nhân sự phục vụ mục tiêu giành HCV SEA Games 30, ban tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa U22 Việt Nam - U22 Trung Quốc đã chấp thuận với đề xuất của HLV Park Hang-seo về số lượng tối đa cầu thủ được thay thế trong trận đấu. Tuy nhiên, để không làm gián đoạn nhịp độ trận đấu, mỗi đội chỉ được thay người tối đa 3 lần, số lượng tùy ý cho mỗi lần trong thời gian trận đấu đang diễn ra.

Chú thích ảnh
Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 8/9. Ảnh: TTXVN
Theo điều lệ giải, tại Olympic 2020, khu vực châu Á, ngoài chủ nhà Nhật Bản nghiễm nhiên có suất tham dự, thì 3 suất còn lại được quyết định tại VCK U23 châu Á 2020.

Trong khi đó, hành trình đạt được mục tiêu có vé dự Olympic Tokyo 2020 qua giải đấu VCK U23 châu Á 2020 của Trung Quốc đã được khởi động mạnh mẽ. Bên cạnh việc có sự dẫn dắt của HLV nổi tiếng người Hà Lan Guus Hiddink, Trung Quốc đã triệu tập hàng loạt cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, đáng chú ý là chân sút Lin Liangming được CLB Real Madrid chiêu mộ năm 2016 rồi sau đó cho Almeria mượn. Tiền đạo triệu đô Zhang Yuning từng có quãng thời gian dài sang Đức, Hà Lan thi đấu cũng được triệu tập.

"Đây chỉ là trận giao hữu nhưng cuộc đọ sức này rất có ý nghĩa đối với bản thân tôi. Bởi tôi được gặp lại Guus Hiddink. Ông ấy là người có nhiều ảnh hưởng tới sự nghiệp cầm quân của tôi" - HLV Park Hang-seo

“Tâm điểm” của trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc chính là màn so tài của chiến lược gia người Hàn Quốc HLV Park Hang-seo với người đồng nghiệp từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc ở VCK World Cup 2002 HLV Guus Hiddink - nơi 2 người có công rất lớn trong thành tích vào đến bán kết giải bóng đá lớn nhất thế giới này. Đây là lần đầu tiên 2 HLV này đối đầu nhau trên cương vị HLV trưởng của 2 ĐTQG. Theo HLV Park Hang-seo phát biểu trước trận, ông có thể hiều phần nào lối chơi ưa thích của Hiddink. Tuy nhiên, theo chiến lược gia người Hàn Quốc, thì ông lại không có nhiều thông tin về các cầu thù U22 Trung Quốc, đội vừa có kết quả hòa 1-1 với U22 CHDCND Triều Tiên.

Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 8/9 tại SVĐ Huangshi Olympic Sports Center, Vũ Hán (Trung Quốc).

-Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Trung Quốc thắng Lào với tỷ số 5-0, thắng Philippines 8-0 nhưng để U23 Malaysia cầm hòa 2-2. Nhưng thật may, U23 Trung Quốc nhờ hơn hiệu số nên họ giành vé dự U23 châu Á 2020.

-Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam giành 3 trận toàn thắng và đứng số 1 bảng K với 9 điểm tuyệt đối. Trong đó có chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Thái Lan.
Minh Đăng/Báo Tin tức