05:10 31/05/2019

U20 World Cup: Cầu thủ Na Uy lập kỷ lục 'hat-trick của hat-trick'

Tại Giải vô địch bóng đá thế giới U20 (U20 FIFA World Cup) đang diễn ra tại Ba Lan, cầu thủ người Na Uy Erling Braut Haaland đã “nã pháo” vào lưới của đội Honduras tới 9 bàn thắng, lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một trận tại giải đấu này.

Chú thích ảnh
Thành tích ghi tới 9 bàn thắng của Haaland cũng lập một kỷ lục mới tại U20 FIFA World Cup 2019. Ảnh: DM

Loạt "hat-trick của hat-trick" của cầu thủ 18 tuổi hiện đang lọt vào danh sách chiêu mộ của CLB Manchester United góp phần vào chiến thắng đậm đà 12 - 0 của Na Uy trước đội bóng Trung Mỹ.

Erling Braut Haaland chính là con trai của cựu tiền vệ đội tuyển Na Uy, CLB Manchester City và Leeds United là Alf-Inge Haaland. Đương nhiên, thành công của anh và tuyển U20 Na Uy còn có sự “góp sức” của các cầu thủ U20 Honduras bị đuổi tới 2 người.

Xem clip màn trình diễn của Erling Braut Haaland trong trận đấu tại U20 World Cup rạng sáng 31/5 do FIFA công bố:

Theo trang web của FIFA, 12 bàn thắng là số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Thành tích ghi tới 9 bàn thắng của Haaland cũng lập một kỷ lục mới. Trước đó, mới có cầu thủ Adailton ghi 6 bàn thắng trong trận Brazil thắng Hàn Quốc 10 - 3 tại giải đấu năm 1997.

Theo nhiều tờ báo Anh, các nhà tuyển mộ của Quỷ đỏ từng sang tận Na Uy, quê hương của HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer, xem Haaland thi đấu. Hồi tháng 1 vừa qua Haaland chuyển sang thi đấu cho đội bóng Áo Salzburg, ghi 1 bàn thắng sau 2 lần được khoác áo tuyển chính.

Dù Na Uy thắng đậm, khả năng vào vòng đấu loại trực tiếp của họ ở U20 World Cup vẫn chưa chắc chắn. Hiện họ đứng thứ 3 bảng C sau Uruguay và New Zealand.

Minh Tuệ/Báo Tin tức